Thái Lan âm thầm sa thải HLV Akira Nishino

0:00 / 0:00
0:00
HLV Akira Nishino bị sa thải vì không liên hệ với FAT.
HLV Akira Nishino bị sa thải vì không liên hệ với FAT.
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức sa thải HLV Akira Nishino, chỉ chưa đầy 2 năm sau khi bổ nhiệm chiến lược gia nổi tiếng này.

HLV Nishino đã “mất hút” sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV 66 tuổi này xin phép FAT trở về Nhật Bản chịu tang mẹ, nhưng ông được cho là đồng thời cắt liên lạc với quan chức bóng đá Thái Lan.

Sự việc này khiến chủ tịch FAT, Somyot Phumphanmuang rất tức giận. Trong tuần qua, ông Somyot Phumphanmuang đã chỉ định Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền, dẫn dắt và phác thảo kế hoạch cho tuyển Thái Lan trong thời gian Nishino vắng mặt.

Cho đến hôm nay, FAT vẫn chưa thể liên hệ với Nishino. Sau cuộc họp sáng nay, ông Phumphanmuang cùng các cấp dưới đã đi đến quyết định sa thải HLV người Nhật Bản trong âm thầm. FAT sẽ tìm cách hủy hợp đồng của Nishino để tránh thiệt hại. Hợp đồng hiện tại của HLV này chỉ kéo dài đến tháng 1/2022.

Theo SiamSports, FAT cũng lên kế hoạch cải tổ triệt để đội tuyển quốc gia sau các thất bại liên tiếp vừa qua. Ở vòng loại World Cup 2022 giai đoạn 2, Thái Lan chỉ đứng thứ 4/5 bảng G, dưới cả Malaysia.

Cụ thể, FAT sẽ thay đổi chiến lược, từ bỏ các HLV ngoại. Thay vào đó, họ sẽ nhờ Hội đồng HLV quốc gia tuyển chọn các HLV Thái Lan thành công ở Thai League 1 những năm gần đây. Danh sách các ứng cử viên chưa được tiết lộ, nhưng “Voi chiến” hứa hẹn sẽ có HLV nội chính thức đầu tiên kể từ khi chia tay Kiatisuk.

MỚI - NÓNG