Xác định hai cặp đấu đầu tiên tại tứ kết EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Xác định hai cặp đấu đầu tiên tại tứ kết EURO 2020
TPO - Vòng 1/8 EURO 2020 đã hoàn thành một nửa chặng đường, và 4 đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết cũng được xác định.

Đội tuyển Bỉ là cái tên mới nhất góp mặt ở vòng tứ kết EURO 2020, sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 trên sân Estadio de La Cartuja (Sevilla, Tây Ban Nha) rạng sáng 28/6. Thorgan Hazard trở thành người hùng của tuyển Bỉ khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới Bồ Đào Nha và biến đội bóng này thành cựu vương.

Trước đó chỉ một giờ đồng hồ, Cộng hòa Séc cũng đã giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất bằng chiến thắng 2-0 trước Hà Lan, nhờ các pha lập công của Tomas Holes và Patrik Schick.

Theo phân nhánh, tại tứ kết, đội bóng số 1 thế giới Bỉ sẽ đối đầu với đội tuyển Italy. Sắc Thiên thanh ghi tên mình vào vòng đấu này với chiến thắng kịch tính 2-1 trước Áo sau 120 phút tại vòng 1/8. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena (Munich, Đức) vào rạng sáng 3/7.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc sẽ đối đầu với Đan Mạch, đội bóng thi đấu rất ấn tượng khi đánh bại Xứ Wales đến 4-0 tại vòng 1/8. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối 3/7 tại Olympic Stadium, Baku.

Hai cặp đấu tứ kết còn lại sẽ được xác định vào khuya ngày 28 và rạng sáng 29/6 (giờ Việt Nam). Pháp sẽ đối đầu Thụy Sĩ, Croatia gặp Tây Ban Nha, Thụy Điển đối đầu Ukraine và Anh chạm trán Đức.

Đội thắng ở 2 cặp đấu Pháp - Thụy Sĩ và Croatia - Tây Ban Nha sẽ đụng độ nhau tại tứ kết. Tương tự, Anh hoặc Đức sẽ chờ sẵn Thụy Điển hoặc Ukraine ở vòng đấu 8 đội mạnh nhất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.