Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (8/1), trong không khí ấm áp của mùa xuân xứ Lạng, nhiều người dân, trong đó có đoàn viên thanh niên địa phương nô nức tình nguyện hiến máu cứu người.

Chương trình thiện nguyện “Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022”, do báo Tiền Phong phối hợp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức trong bối cảnh dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều người phải nằm viện điều trị do bệnh dịch COVID-19. Đây là hoạt động thường niên mang tính nhân văn cao cả nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 1

Nhiều đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành ở địa phương, tranh thủ ngày nghỉ thứ 7 đi hiến máu -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 2

Tuổi trẻ Ngân hàng AGRIBANK- chi nhánh Lạng Sơn hồ hởi tham gia chương trình -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 3

Xếp hàng chờ xét nghiệm

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 4

Có nhiều thanh niên đã hiến máu lần thứ 10 -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 5

Đoàn viên, thanh niên Bưu điện Lạng Sơn tham gia hiến máu tình nguyện rất nhiệt tình.

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 6

Công tác phòng chống dịch được triển khai bài bản, nghiêm túc -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 7

Hiến máu cứu người vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của giới trẻ Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Bà Nông Bích Thuận, Phó trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm cao phong trào hiến máu tình nguyện ở xứ Lạng đã thu được kết quả rất đáng khích lệ. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh tổ chức được 14 đợt vận động hiến máu, tiếp nhận được 6.814 đơn vị máu. Trong đó, chương trình “Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ năm 2021” đã thu được trên 1000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 100%.

Nhờ làm tốt công tác tổ chức phòng dịch, với trên 800 bạn trẻ, người dân đến hiến máu trong trật tự, hiến máu theo giờ, chắc chắn chỉ tiêu đặt ra thu về 500 đơn vị máu của chương trình “Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ” năm nay sẽ đạt và vượt kế hoạch.

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 8

Anh Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban biên tập báo Tiền Phong mong muốn hoạt động thiện nguyện "Chủ nhật Đỏ- Lễ hội xuân Hồng" là nghĩa cử cao đẹp, cần nhân rộng. -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 9

Đại diện báo Tiền Phong (giữa) trao cúp lưu niệm cho Hội Chữ Thập Đỏ và Tỉnh đoàn Lạng Sơn là những đơn vị đồng hành cùng chương trình -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 10

Bà Nông Bích Thuận, Phó trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn cho biết, vượt qua những khó khăn của dịch bệnh nhưng chương trình hiến máu tình nguyện vẫn thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân xứ Lạng -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 11

Là người đã hơn 10 lần tham gia hiến máu, bà Lê Ánh Tuyết (57 tuổi), nguyên giáo viên ở Lạng Sơn mong muốn phong trào hiến máu cứu người luôn được tổ chức và thu được kết quả tốt đẹp -Ảnh: Duy Chiến

Bà Lê Ánh Tuyết, người hiến máu tình nguyện tiêu biểu thành phố Lạng Sơn cho biết, bản thân bà đã tham gia 10 lần hiến máu, đồng thời thường xuyên vận động con cháu, người thân hiến máu cứu người. “Năm 2017, khi chứng kiến người thân điều trị tại bệnh viện cần truyền máu và sự mỏi mòn chờ đợi giọt máu để điều trị tôi thực sự đau lòng và những giọt máu lúc đó quý báu vô cùng. Tôi cho rằng, bản thân mình phải hành động. Sau đó biết các chương trình hiến máu tình nguyện của tỉnh, dù tuổi cao song tôi luôn sẵn sàng tham gia”.

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 12

Ban tổ chức "Lễ hội xuân Hồng- Chủ nhật Đỏ 2022" tặng quà động viên cho 10 gia đình, bệnh nhân nghèo, khó khăn trên địa bàn -Ảnh: Duy Chiến

Tết làm việc thiện, hiến máu cứu người ảnh 13

Sôi nổi sức trẻ, sẵn sàng thiện nguyện hiến máu vì cộng đồng -Ảnh: Duy Chiến

Tham dự chương trình, anh Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban biên tập báo Tiền Phong trao cúp lưu niệm cho Tỉnh đoàn và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn, đồng thời mong muốn sự hợp tác, chung tay để tổ chức chương trình thiện nguyện này, bước sang năm thứ 7 sẽ càng bền chặt, thu hái nhiều thành công, lan tỏa rộng khắp.

MỚI - NÓNG