Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022
TPO - Ngày 19/12, Báo Tiền Phong và Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 thu hút đông đảo sinh viên tham gia hiến máu; trong đó, có các bạn sinh viên quốc tế.
Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 1

Chương trình phát động diễn ra tại khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Ngày 19/12, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV năm 2022 và lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 2

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình Chủ nhật Đỏ

Dự chương trình có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2022; PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Cùng tham gia chương trình có các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020: Phù Bảo Nghi và Phạm Ngọc Ánh; ca sĩ Đặng Phương - Á quân nhân tố bí ẩn XFACTOR.

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ 2021 cho biết, ngày hội hiến máu tại khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên là một trong những điểm đầu tiên phát động sớm Chủ nhật Đỏ năm 2022.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Đại học Thái Nguyên là đơn vị có vai trò đặc biệt trong lịch sử của chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ được tiến hành từ năm 2009.

Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ được tổ chức xuất phát từ tình trạng thiếu máu trầm trọng để điều trị ở các bệnh viện. Báo Tiền Phong là cơ quan truyền thông với công tác vận động là chủ yếu, thấy rằng cần có hành động thực tế nên đã tổ chức một chương trình vận động hiến máu. Chương trình tổ chức vào ngày chủ nhật nên có tên Chủ nhật Đỏ.

Ngày Chủ nhật Đỏ đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2009 chỉ tiếp nhận được 96 đơn vị máu. Những năm tiếp theo, chương trình tiếp tục được tổ chức trên địa bàn Hà Nội và chủ yếu dự vào lực lượng thanh niên, sinh viên, nhưng kết quả vẫn khá hạn chế.

"Sau 4, 5 năm tổ chức, chúng tôi thấy rằng cần phải đưa Chủ nhật Đỏ ra ngoài Hà Nội mới có cơ hội phát triển lên được. Đại học Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên ngoài thành phố Hà Nội tiếp nhận chương trình Chủ nhật Đỏ. Và ngay năm đó, Chủ nhật Đỏ đã có bước đột phá về số lượng người tham gia hiến máu và lượng đơn vị máu tiếp nhận. Nhờ có đại học Thái Nguyên mà chúng tôi hiểu rằng Chủ nhật Đỏ có thể phát triển ra ngoài địa bàn Hà Nội, có thể phát triển thành công dựa vào chính lãnh đạo tại chỗ, hệ thống Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên. Theo mô hình đó, chúng tôi đã mở rộng ra nhiều trường đại học trong cả nước" - nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 4

Sinh viên ĐH Thái Nguyên tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, những năm gần đây, Chủ nhật Đỏ liên tục tổ chức 40 - 50 tỉnh thành phố trên đất nước chúng ta với cả trăm ngày hội hiến máu được tổ chức để tiếp nhận được hàng chục nghìn đơn vị máu. Năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ nhật Đỏ đã tiếp nhận được 61 nghìn đơn vị máu.

Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2022 sẽ diễn ra trong suốt cả năm và được chia thành nhiều điểm hiến máu nhỏ để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 5

PGS.TS Trần Thanh Vân phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên kêu gọi sinh viên Đại học Thái Nguyên nói riêng và sinh viên các trường đại học, học viện trên toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong phong trào hiến máu, đóng góp vào chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ năm 2022.

PGS.TS Trần Thanh Vân đề nghị lãnh đạo, giảng viên, cán bộ Đoàn - Hội của nhà trường gương mẫu nói và làm, lan tỏa tinh thần giọt máu cứu người.

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 6

PGS.TS Trần Thanh Vân hiến máu tại chương trình

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 7

Nhà báo Lê Xuân Sơn tham gia hiến máu tại chương trình

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và giảng viên, sinh viên ĐH Thái Nguyên đã tham gia hiến máu. Đinh Thị Thu Huyên (sinh viên năm 2 ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên) chia sẻ tham gia chương trình với mong muốn phát huy tinh thần tình nguyện và trao giọt hồng tiếp sức người bệnh còn khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên quốc tế đang học tập tại trường đã tham gia hiến máu. Mariano de Maidera (Đông Timo) sinh viên năm 3 Khoa Quốc tế ĐH Thái Nguyên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho biết đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình hiến máu.

Mariano de Maidera ấn tượng với quy mô và sự lan tỏa của chương trình Chủ nhật Đỏ.

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 8

Đinh Thị Thu Huyên hiến máu tại chương trình

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 9

Vidal Pereira học ngành Quản trị kinh doanh khoa Quốc tế ĐH Thái Nguyên hiến máu tại chương trình

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 10

Nhà báo Lê Xuân Sơn cùng các đại biểu động viên các tình nguyện viên hiến máu.

Sinh viên Quốc tế ĐH Thái Nguyên sẻ chia giọt hồng lan tỏa Chủ nhật Đỏ 2022 ảnh 11

Các người đẹp và các bạn sinh viên cùng nhà tài trợ dự chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ

MỚI - NÓNG