Sôi nổi ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' tại Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 3/12, Báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIV tại Nhà thi đấu thể thao huyện Tân Uyên.

Hưởng ứng “Ngày quốc tế tình nguyện 05/12”, đồng thời trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và huyện Tân Uyên đã cơ bản được kiểm soát, sáng 3/12, Báo Tiền Phong đã phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Uyên tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ” – Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Nhà thi đấu thể thao huyện Tân Uyên.

Sôi nổi ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' tại Lai Châu ảnh 1

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu và chụp hình kỷ niệm tại chương trình.

Tham dự chương trình có đồng chí Tạ Hồng Long - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu, cùng các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia hiến máu.

Đến với chương trình, đông đảo các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên và lực lượng công an huyện Tân Uyên đã tham gia đăng ký và hiến máu.

Sôi nổi ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' tại Lai Châu ảnh 2

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện đều chấp hành đúng các quy trình, thủ tục hiến máu tình nguyện, thực hiện nghiêm quy định 5K và các yêu cầu về an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIV tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã diễn ra thành công tốt đẹp và thu về 253 đơn vị máu.

Sôi nổi ngày hội hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' tại Lai Châu ảnh 3

Cũng tại chương trình, đồng chí Tạ Hồng Long - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2019-2022 tại huyện Tân Uyên.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.