Nữ giảng viên có nhóm máu hiếm hiến máu cứu bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ hai ngày 15/11/2021, nhận được thông tin có bệnh nhân đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội cần gấp nhóm máu ORH- để phục vụ phẫu thuật, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hoài - Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã nhanh chóng có mặt kịp thời để hiến máu hỗ trợ ca phẫu thuật mổ tim cho bệnh nhân.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hoài hiện đang làm công tác giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ - Học viện Cảnh sát nhân dân. Khi biết bản thân mang nhóm hiếm, Thiếu tá Thu Hoài luôn có mong muốn được chia sẻ nguồn máu quý hiến trong cơ thể mình để giúp cho cộng đồng.

Nữ giảng viên có nhóm máu hiếm hiến máu cứu bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 1
Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hoài (bên phải) tham gia hiến máu tại Bệnh viện Tim Hà Nội để kịp thời hỗ trợ ca phẫu thuật mổ tim cho bệnh nhân.

Ở Việt Nam, có tới 99,96% số người thuộc nhóm máu Rh+ (hoặc O+ hoặc B+ hoặc A+ hoặc AB+, xếp theo tỷ lệ giảm dần) nhưng chỉ có 0,04% - 0,07% số người thuộc nhóm máu Rh- (hoặc O- hoặc B- hoặc A- hoặc AB-). Theo Hiệp hội Truyền máu quốc tế, nhóm máu có tỷ lệ dưới 0,1% trong cộng đồng được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% gọi là nhóm máu rất hiếm. Những người có nhóm máu Rh- ở nước ta thuộc cộng đồng người có nhóm máu hiếm (trong 10.000 người mới có 4-7 người mang nhóm máu Rh-).

Dù nhiều lần tham gia hiến máu và đều bị từ chối, do thường xuyên trong tình trạng chưa đủ điều kiện tham gia hiến máu, nhưng với trái tim ấm nóng và biết mình có nhóm máu hiếm, Thiếu tá Thu Hoài vẫn tích cực tham gia đăng kí hiến máu tại các chương trình hiến máu do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức.

Tháng 6/2021, tại Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIII – 2021 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân, lần đầu tiên Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hoài đã tham gia hiến máu thành công.

Nữ giảng viên có nhóm máu hiếm hiến máu cứu bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ảnh 2
Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hoài trong lần đầu tiên hiến máu thành công tại Chương trình “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIII - 2021 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hoài chia sẻ: Với cộng đồng nhóm máu hiếm, việc có thể tương trợ, chia sẻ nguồn máu kịp thời khi nguy cấp là vô cùng cấp thiết. Tôi mấy lần sinh em bé đều phải mổ, nên tôi thấu hiểu rất rõ sự hiểm nguy kề cận khi nhóm máu hiếm luôn cạn kiệt trong ngân hàng máu, còn những người có nhóm máu hiếm thì lại quá ít ỏi. Vì vậy, tôi luôn mong muốn mình có đủ sức khoẻ, đủ điều kiện để có thể chia sẻ nguồn sống cho người khác trong cộng đồng - “Mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.