Tàu hải quân Ấn Độ thăm Nha Trang, chiến hạm Mỹ đón khách

Tàu hải quân Ấn Độ thăm Nha Trang, chiến hạm Mỹ đón khách
TP - Sáng 19-7, tàu INS Airavat thuộc Hạm đội miền Đông, Hải quân Ấn Độ, đã cập Quân cảng Nha Trang (thuộc Học viện Hải quân), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu INS Airavat thuộc loại tàu đổ bộ, có tải trọng hơn 5.500 tấn, trên tàu có 206 sĩ quan và thủy thủ. Chiều 19-7, chỉ huy và đại diện thủy thủ tàu INS Airavat đến thăm Học viện Hải quân và dâng hoa tại Tượng đài Trần Hưng Đạo tại công viên Bạch Đằng. Cùng đi có ông Ranjit Rae, Đại sứ Ấn Độ tại VN. Tàu sẽ lưu lại Nha Trang đến 22-7, sau đó sẽ đến Hải Phòng.

* Hôm qua (19-7), người dân Đà Nẵng cùng các phóng viên trong nước và nhiều hãng truyền thông quốc tế đã được lên tham quan khu trục hạm USS Preble (DDG88) nằm trong đội hình 3 chiến hạm Mỹ đang ghé thăm Đà Nẵng. USS Preble là loại tàu khu trục có thể hoạt động độc lập hay trong nhóm tiêm kích, hành động trên biển, dưới nước...

Joe Cahill – Chỉ huy khu trục hạm USS Preble, bày tỏ: Các sĩ quan và thủy thủ đoàn vô cùng cảm động và vui mừng trước sự đón tiếp của người dân Việt Nam. Trước đó, thủy thủ đoàn các tàu Mỹ đã có những chương trình hành động y tế, tặng quà cho học sinh mầm non, ban nhạc trên tàu chơi nhạc ở công viên Biển Đông trên đường Hoàng Sa. Ngày 21-7, ba tàu Mỹ rời Đà Nẵng.

* Mới đây, tại Ninh Bình 16 nhân viên y tế Mỹ đã cùng làm việc với hơn 32 nhân viên của Cục Quân y Việt Nam, cung cấp các biện pháp điều trị sức khỏe gia đình và sức khỏe chung, sức khỏe phụ nữ, răng miệng và đo thị lực. Có khoảng 3.500 người dân tỉnh Ninh Bình đã được khám, chữa khỏi nhiều bệnh khác nhau, từ bệnh khớp tới bệnh răng miệng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG