Tàu Hải quân 416 cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu Hải quân 416 đã tổ chức cơ động tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân trên tàu cá QNg 95898 TS đang hoạt động ở phía Đông đảo Phú Quý khoảng 120 hải lý về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Sáng 30/8, Tàu Hải quân 416 đã cập cảng đảo Phú Quý và đưa bệnh nhân của tàu cá QNg 95898 TS bàn giao cho đồn Biên phòng và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cấp cứu theo quy định.

Bàn giao ngư dân gặp nạn cho lực lượng biên phòng. Video Nguyễn An.

Trước đó, trưa ngày 29/8, tàu Hải quân 416 nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tổ chức cơ động tiếp nhận bệnh nhân trên tàu cá QNg 95898 TS đang hoạt động ở phía Đông đảo Phú Quý khoảng 120 hải lý về đảo Phú Quý cấp cứu. Đến chiều tối cùng ngày, tàu Hải quân 416 đã liên lạc được với tàu cá QNg 95898 TS và đưa ngư dân gặp nạn là ông Nguyễn Minh Yên (SN1969, ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) lên tàu cấp cứu.

Tàu Hải quân 416 cấp cứu ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển ảnh 1

Lực lượng quân y tàu Hải quân 416 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn. Ảnh Nguyễn An

Khi đưa bệnh nhân lên tàu, tổ quân y tàu Hải quân 416 đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị bệnh.

Theo chẩn đoán của tổ quân y tàu Hải quân 416, ngư dân Nguyễn Minh Yên có biểu hiện tai biến nặng, liệt nửa người bên trái, tứ chi không cử động được và sức khỏe yếu. Sau khi được chăm sóc y tế, hiện sức khoẻ ông Yên đã ổn định.

MỚI - NÓNG