TP - Ngày 4/11/2023, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các địa phương quyết liệt hơn nữa việc chống khai thác IUU (hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý). Tuy nhiên thực tế có tình trạng lỗi thiết bị, người dân không đủ tiền nộp phạt...
TPO - Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa sẽ phối hợp với nhau trong công tác quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc hải sản, đồng thời xử lý các tàu cá vi phạm trong quá trình đánh bắt trên biển.
TPO - Ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, Thủ tướng vừa đề nghị kiểm điểm người đứng đầu các đơn vị để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, Ủy ban châu Âu thông báo đổi lịch kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp vào tháng 10 năm nay, thay vì tháng 5 như lịch trình trước đó.
TPO - Để xảy ra tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.
TPO - Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định chỉ cần còn 1 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài sẽ không gỡ thẻ vàng cho Việt Nam. Rất đáng tiếc, trong quý 1, Việt Nam vẫn để xảy ra 6 vụ tàu cá vi phạm. Ngoài bộ, ngành; các Bí thư, chủ tịch tỉnh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.
TPO - 4 tàu cá bị phát hiện khi đang khai thác hải sản theo hình thức giã cào, trong đó có 1 tàu dài trên 15m không gắn thiết bị giám sát hành trình và sử dụng biển số giả.
TPO - Ra tín hiệu kiểm tra, nhưng 16 thuyền viên trên 2 tàu cá của Quảng Ngãi chẳng những không hợp tác mà còn có hành vi chống đối, buộc lực lượng Biên phòng TT-Huế nổ súng khống chế.