Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm cán bộ để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trần Đình Luân - Cục trưởng Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, Thủ tướng vừa đề nghị kiểm điểm người đứng đầu các đơn vị để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, Ủy ban châu Âu thông báo đổi lịch kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp vào tháng 10 năm nay, thay vì tháng 5 như lịch trình trước đó.

Thông tin về công tác gỡ thẻ vàng thủy sản trong thời gian qua, ông Trần Đình Luân cho biết, sau khi có Quyết định 81 của Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức cuộc họp với 28 địa phương ven biển để đôn đốc thực hiện, triển khai quyết liệt các công việc.

Cục Thủy sản đã tổ chức nhiều chuyên đề để hướng dẫn các địa phương như vấn đề lắp đặt, gian lận thiết bị giám sát hành trình; công tác truy xuất nguồn gốc và làm việc trực tiếp với các địa phương để tháo gỡ có những vướng mắc. Đặc biệt, là chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tuy nhiên, trong giai đoạn chạy nước rút gỡ thẻ vàng vừa qua, một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm như Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang. Trong khi Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định đây là điều kiện tiên quyết để quyết định có gỡ thẻ vàng hay không.

"Thủ tướng đề nghị kiểm điểm những người đứng đầu các đơn vị để xảy ra vi phạm. Một làn sóng phê bình các lãnh đạo từ thôn, xã, huyện đến tỉnh đã diễn ra. Các lãnh đạo tỉnh có tàu cá vi phạm cũng đã nhận khuyết điểm", ông Trần Đình Luân cho hay.

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm cán bộ để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài ảnh 1

Từ đầu năm đến nay, một số địa phương vẫn xảy tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cục trưởng Thủy sản cho rằng, việc phê bình, kiểm điểm là cần thiết để các địa phương khác nhìn vào, thực hiện nghiêm túc và quyết liệt chỉ thị 81 của Ban Bí thư. Bởi đây không phải là công việc riêng của Bộ NN&PTNT mà cần sự vào cuộc, chung sức của toàn bộ hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Cục Thủy sản cũng thông tin, theo lịch trình vào ngày 23/5, đoàn kiểm tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra công tác gỡ thẻ vàng lần thứ 4. Tuy nhiên, mới đây EC có thông báo sẽ hoãn đến tháng 10.

"Nội dung họ chưa nói rõ nhưng đề nghị tổ chức 3 cuộc làm việc trực tuyến với Việt Nam từ nay đến trước tháng 10. Cuối tháng này, Cục Thủy sản, Kiểm ngư và các đơn vị liên quan sẽ sang châu Âu làm việc để nắm bắt, cập nhật tình hình chống khai thác IUU của Việt Nam, hi vọng có thể thu hẹp khuyến nghị của họ với Việt Nam", ông Luân cho hay.

Tháng 10/2017, EC đã cảnh báo "thẻ vàng" đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu vì chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định. Từ đó đến nay, Việt Nam đã nỗ lực với nhiều cam kết thực hiện IUU.

Với việc bị cảnh báo thẻ vàng, xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang EU bị kiểm soát 100% thay vì kiểm tra xác suất, khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải bỏ ra nhiều chi phí hơn.

MỚI - NÓNG