Tạo khả năng tự miễn dịch với thói hư, tật xấu cho thanh niên Quân khu 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là yêu cầu của Chính ủy Quân khu 3 - Trung tướng Nguyễn Quang Cường, khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 3 lần thứ X (2022-2027), sáng 5/8. 

Diễn ra trong hai ngày 4 và 5/8 tại Hải Phòng, Đại hội (ĐH) có sự tham gia của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 11 nghìn cán bộ, ĐVTN trong toàn Quân khu. Ngoài hai đại biểu đương nhiên và chỉ định, đại hội bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Tạo khả năng tự miễn dịch với thói hư, tật xấu cho thanh niên Quân khu 3 ảnh 1
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội, sáng 5/8

Tới dự và chỉ đạo ĐH có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3.

Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội; đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội trên địa bàn Quân khu.

Vượt khó, tôi luyện phẩm chất

Theo Cục Chính trị Quân khu 3, giai đoạn 2017-2022, công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, quản lý ĐVTN đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, ĐVTN; tuyệt đại đa số ĐVTN yên tâm, xác định tốt nhiệm vụ, nhiều đơn vị không có ĐVTN vi phạm kỷ luật thông thường.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuổi trẻ ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Huấn luyện giỏi - sẵn sàng chiến đấu cao”, “Đoàn kết, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”… thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, vượt khó, hăng hái học tập, rèn luyện, tôi luyện phẩm chất, tâm lý bền vững của người chiến sĩ.

Tạo khả năng tự miễn dịch với thói hư, tật xấu cho thanh niên Quân khu 3 ảnh 2

Lãnh đạo Quân khu 3, Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên Quân đội trò chuyện với các đại biểu dự đại hội

Tại các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm chiến đấu, ĐVTN đã có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác vận tải, năng suất chất lượng công trình, bảo đảm thông tin liên lạc. Tiêu biểu là mô hình “Câu lạc bộ báo vụ”, “Tổ trạm thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” của Lữ đoàn 603; mô hình “Đường hầm là trận địa, năng suất là chiến công” của tuổi trẻ Lữ đoàn công binh 513; mô hình “Tuổi trẻ với bình yên sông, nước” của Lữ đoàn 273.

Tuổi trẻ các cơ quan, nhà trường đã phát huy vai trò xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, dạy và học với các mô hình “Giờ giảng chất lượng cao”, “Chi đoàn tự học, tự quản, tự rèn”, “Môn học tốt”, “Giờ học thanh niên tự quản”…

Tạo khả năng tự miễn dịch với thói hư, tật xấu cho thanh niên Quân khu 3 ảnh 3

Quang cảnh đại hội

Đua tài cùng các đơn vị bạn, ĐVTN ở các bệnh viện, bệnh xá; các đơn vị khối doanh nghiệp, kinh tế quốc phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu… cũng luôn xung kích trong các nhiệm vụ và hoạt động phong trào.

5 năm qua, có 32 tổ chức Đoàn, 34 cán bộ Đoàn thuộc Quân khu 3 được Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị tặng cờ và bằng khen; 5.174 lượt ĐVTN được tuyên dương cấp cơ sở; 210 cá nhân được tuyên dương cấp Quân khu; 7 ĐVTN được tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; nhiều tổ chức Đoàn và đoàn viên giành các giải cao trong các cuộc thi do Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị phát động.

Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, ĐH xác định thực hiện 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, xây dựng khát vọng cống hiến, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm. Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng nền nếp chính quy, lối sống văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên.

Tạo khả năng tự miễn dịch với thói hư, tật xấu cho thanh niên Quân khu 3 ảnh 4
Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo đại hội

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ĐH đặt ra là tiếp tục giữ vững và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua của thanh niên Quân đội gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ hướng vào nhiệm vụ chính trị, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo.

Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ quân sự. Nâng cao chất lượng hiệu quả giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, phấn đấu có nhiều công trình, sáng kiến có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn và hoạt động quân sự.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Trung tướng Nguyễn Quang Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 lưu ý, thời gian tới, tình hình thực tế sẽ đặt ra cho tổ chức Đoàn các cấp nhiều vấn đề mới, khó khăn và phức tạp hơn; đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải thực sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác tham mưu và triển khai tổ chức các hoạt động.

Tạo khả năng tự miễn dịch với thói hư, tật xấu cho thanh niên Quân khu 3 ảnh 5

Lãnh đạo Quân khu 3, Trung ương Đoàn cùng các đại biểu về dự đại hội

Chính ủy Quân khu 3 yêu cầu phải chú trọng xây dựng khát vọng cống hiến, củng cố bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất cách mạng, xây dựng kỹ năng sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng tự miễn dịch với các thói hư, tật xấu cho cán bộ, ĐVTN. Cần quan tâm hơn nữa đối với ĐVTN ở các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân, dự bị động viên, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

“Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên theo hướng “Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và phù hợp với tâm lý tuổi trẻ. Phấn đấu trong những năm tới, mỗi tổ chức Đoàn phải hiến kế, triển khai được 1-2 mô hình mới, cách làm hiệu quả mang đặc trưng, thương hiệu của cơ quan, đơn vị mình”, Trung tướng Nguyễn Quang Cường nói.

Trong các chỉ tiêu của giai đoạn 2022-2027 được ĐH xác định, nổi bật là hàng năm, 100% tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 85% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; 85% trở lên Ban chấp hành Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% trở lên hoàn thành xuất sắc, không có Ban chấp hành Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, 85% trở lên ĐVTN hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm 100% Đoàn cơ sở cấp trung, lữ đoàn và tương đương trở lên có một mô hình mới hoạt động hiệu quả.

MỚI - NÓNG