Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong hai ngày 4 và 5/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Hậu cần lần thứ X (2022-2027), với sự tham gia của 119 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5.000 cán bộ, ĐVTN trong Tổng cục.

Tới dự và chỉ đạo ĐH có Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần (TCHC); Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng TCHC; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường - Phó Chính ủy TCHC. Cùng dự có Thượng tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài TCHC.

Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó ảnh 1
Giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ TCHC đã có nhiều đóng góp trên các mặt công tác và các nhiệm vụ trung tâm của ngành Hậu cần Quân đội. Ảnh: Nguyễn Minh

Xung kích thực hiện nhiệm vụ

Giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở TCHC được triển khai toàn diện, đúng hướng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Chương trình hành động ĐH lần thứ IX.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc như: xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị; nghiên cứu khoa học; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; phòng, chống dịch COVID-19.

Xung kích giành kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tuổi trẻ Tổng cục có nhiều mô hình hiệu quả, như “Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”; “Ngày học, giờ học thanh niên”; “Ca gác, ca trực kiểu mẫu”; “Trung đội xe SSCĐ”, “Tổ sửa chữa cơ động”...

Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó ảnh 2
Trong số 119 đại biểu tham gia ĐH, có 31 đại biểu nữ; độ tuổi trung bình của đại biểu là 33,5 tuổi, đại biểu trẻ nhất 23 tuổi

Những kết quả đó đã kịp thời động viên, cổ vũ, tập hợp cán bộ, ĐVTN chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, tự giác huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị; thuần thục phương án chiến đấu, hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện và nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, ĐVTN từng cơ quan, đơn vị, chuyên ngành đã triển khai sáng tạo, hiệu quả các mô hình Nhà kho, gian hàng thanh niên; Chuyến xe, chuyến hàng thanh niên; Buồng bệnh thanh niên; Đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện.

Ngoài ra còn có mô hình Giờ học thanh niên tự quản; Lớp học ngoại ngữ của thanh niên; Đội thanh niên xung kích, tình nguyện giải quyết việc khó; Giờ tăng ca thanh niên; Mỗi chi đoàn là một vườn ươm đào tạo...

Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC phát biểu tại ĐH, sáng 5/8. Video: Nguyễn Minh

Các mô hình trên thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, hướng vào giải quyết khâu yếu, việc khó, việc mới, góp phần tích cực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Tổng cục có 1.213 đề tài, sáng kiến được triển khai, ứng dụng, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác, làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng mỗi năm; 116 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và giành 2 giải nhất, 14 giải nhì, 25 giải ba, 27 giải khuyến khích.

Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã giới thiệu kết nạp 445 đoàn viên ưu tú vào Đảng, chiếm gần 47% tổng số đảng viên được kết nạp trong Đảng bộ TCHC. Số đảng viên trẻ đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tạo môi trường cho thanh niên cống hiến

Giai đoạn 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ TCHC bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, ĐH xác định một số mục tiêu nổi bật như: triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thanh niên TCHC có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ phấn đấu đúng đắn, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe tốt, có tinh thần đoàn kết, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó ảnh 3
Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH, sáng 5/8

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên Tổng cục, gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Đoàn. Phấn đấu trong mỗi lĩnh vực công tác đều có các mô hình mới tiêu biểu được nhân rộng...

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC khẳng định: Những thành tích xuất sắc của tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, ĐVTN trong Tổng cục 5 năm qua là minh chứng sinh động cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện; làm tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó ảnh 4

Biểu quyết tại ĐH

Đề cập tới những yếu tố chi phối, tác động tới hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của TCHC thời gian tới, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và BCH Đoàn các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu.

“Tuổi trẻ là gắn liền với cái mới. Hiện nay, khoa học công nghệ rất phát triển, do vậy, phải nghiên cứu áp dụng công nghệ vào đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục, để tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn đối với từng ĐVTN ở từng loại hình cơ quan, đơn vị”, Chính ủy TCHC nói.

Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó ảnh 5
Đại biểu Doãn Ngọc Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần X20 tham gia đóng góp ý kiến tại ĐH và nêu giải pháp giáo dục, rèn luyện cán bộ, ĐVTN giai đoạn 2022-2027 ở TCHC

Trung tướng Đỗ Văn Thiện cũng lưu ý, cần giữ vững và nhân rộng, đi vào chiều sâu các phong trào, mô hình thanh niên có hiệu quả thời gian vừa qua. Đồng thời, tập trung nghiên cứu khai thác thế mạnh của các lĩnh vực công tác hậu cần để phát động các phong trào, xây dựng mô hình thanh niên mới, tạo ra được môi trường lành mạnh để thanh niên phấn đấu và cống hiến.

Một trong các chỉ tiêu được ĐH đề ra là hàng năm, mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên tiêu biểu; nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị khoa học cao, được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn;

Có từ 35 đề tài, sáng kiến trở lên tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, có nhiều đề tài, sáng kiến đoạt giải cao, thuộc nhóm các đơn vị có tỉ lệ đạt giải cao nhất trong toàn quân; thực hiện tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, ĐVTN.

Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó ảnh 6
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Ban Thanh niên Quân đội cùng các đại biểu về dự ĐH
Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần tích cực tham gia giải quyết khâu yếu, việc khó ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG