Rèn luyện đoàn viên xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/4, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hậu cần 1 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đại hội được lựa chọn làm điểm trong toàn Tổng cục Hậu cần.
Rèn luyện đoàn viên xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới ảnh 1

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường đã bám sát nhiệm vụ đơn vị, triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động; chất lượng, hiệu quả được giữ vững.

Đoàn cơ sở trường Cao đẳng Hậu cần 1 có 4 năm đạt vững mạnh xuất sắc; được Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn nhiều lần tặng Cờ thi đua, Bằng khen cùng nhiều phần thưởng khác; qua đó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của nhà trường.

Rèn luyện đoàn viên xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới ảnh 2

Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch đại hội

Một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ như: 100% cán bộ, ĐVTN được quán triệt, chỉ lệnh của cấp trên và kế hoạch nhà trường về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Có 100% ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, với 15 lượt đoàn viên là giảng viên được công nhận giảng viên giỏi và 2.861 đoàn viên là học viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường với tỷ lệ khá, giỏi đạt 66,4%, vượt 10,2% so với nhiệm kỳ trước...

Rèn luyện đoàn viên xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới ảnh 3
Trung tướng Đỗ Văn Thiện (đứng giữa) - Chính ủy Tổng cục Hậu cần và các đại biểu dự đại hội thăm khu trưng bày mô hình silicon trong công tác giảng dạy y học của nhà trường

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, đạt kết quả tích cực. Đã có 23 đề tài, 17 sáng kiến cấp cơ sở được nghiệm thu; 3 báo cáo khoa học đạt giải trong Hội nghị Điều dưỡng toàn quân; 3 lượt đội tuyển tham gia Hội thi Điều dưỡng giỏi khu vực thị xã Sơn Tây và liên viện khu vực Hà Nội đạt 3 giải nhất; nhiều đề tài, sáng kiến được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy, học tập; 100% khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ra trường đều đạt loại giỏi và xuất sắc.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Hậu cần 1 bản lĩnh, tích cực, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ nhà trường xác định thực hiện tốt hai khâu đột phá: nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn. Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; xung kích nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện toàn diện của cán bộ, đoàn viên.

Rèn luyện đoàn viên xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới ảnh 4
Đoàn Chủ tịch đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hậu cần 1, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội cũng đặt ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trong đó tiếp tục xây dựng đoàn viên theo 5 nội dung “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; đoàn kết, kỷ luật; chủ động, sáng tạo; xung kích, quyết thắng”.

Hoàn thành 100% chương trình giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN, 100% đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng nhận biết và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các tệ nạn xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Rèn luyện đoàn viên xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới ảnh 5

Quang cảnh đại hội

Phấn đấu hàng năm có từ 1-2 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội; có từ 1-2 giảng viên trẻ được công nhận giảng viên giỏi; 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia học ngoại ngữ, nhân rộng thành công mô hình “Tiểu đội 4A” trong toàn Đoàn cơ sở.

Cùng đó, đặt mục tiêu 100% tổ chức Đoàn có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đoàn viên sát với tiêu chuẩn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Bồi dưỡng giới thiệu được 1 đoàn viên là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. 100% tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn không có đoàn viên hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”…

Rèn luyện đoàn viên xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời kỳ mới ảnh 6

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và các đại biểu về dự đại hội, ngày 21/4

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.