Tạo dựng thế hệ trẻ năng động, tự tin vươn ra biển lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đẩy mạnh triển khai các chuyên đề nâng cao kỹ năng, trình độ tiếng Anh cho thanh thiếu nhi, thực hiện các hoạt động tình nguyện định kỳ hằng năm… là những mục tiêu then chốt trong chiến lược mà Thành Đoàn TPHCM cùng đơn vị phối hợp sẽ triển khai thời gian tới.

Sáng 5/11, Thành Đoàn TPHCM và Viện Việt Nam Bách nghệ Thực hành - SMENTOR ký kết bản ghi nhớ hợp tác phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2021 – 2022.

Tạo dựng thế hệ trẻ năng động, tự tin vươn ra biển lớn ảnh 1

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên trao đổi một số nội dung triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác - Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên tham gia các kỳ thi IELTS hằng năm; tổ chức các chuyên đề nâng cao kỹ năng, trình độ tiếng Anh cho thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức khóa đào tạo ngoại ngữ cho thiếu nhi thành phố. Cạnh đó, Thành Đoàn và Viện SMENTOR cũng phối hợp thực hiện các hoạt động tình nguyện tại TPHCM định kỳ hằng năm nhằm đẩy mạnh công tác tình nguyện, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm thông qua các tổ chức thanh niên tình nguyện, các chương trình giáo dục, dự án tình nguyện.

Anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, cho biết việc ký kết ghi nhớ hướng đến việc thắt chặt hợp tác phát triển thế mạnh của mỗi đơn vị để triển khai các chương trình, dự án nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi thành phố.

Tạo dựng thế hệ trẻ năng động, tự tin vươn ra biển lớn ảnh 2

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trương Minh Tước Nguyên và TS. Nguyễn Đức Hiền, Phó Viện trưởng thường trực Viện Việt Nam Bách nghệ Thực hành ký kết ghi nhớ các hoạt động phối hợp nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi TPHCM trong thời gian tới - Ảnh: Ngô Tùng

“Ban thường vụ Thành Đoàn TPHCM kỳ vọng thông qua các hoạt động phối hợp này, phong trào học tập và rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh của thanh thiếu nhi thành phố sẽ ngày càng đa dạng hơn và đi vào chiều sâu, qua đó giúp cho thanh thiếu nhi nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trước các vấn đề của xã hội, góp phần phát triển thế hệ trẻ ngày càng năng động, tự tin vươn ra biển lớn, hòa nhập thế giới và trở thành những công dân toàn cầu. Điều này cũng góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X và trong đề án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn”, anh Trương Minh Tước Nguyên khẳng định.

Nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành Đoàn TPHCM và Viện SMENTOR, hai đơn vị đã liên tịch và chính thức khởi động 2 dự án mở màn là: cuộc thi “EOV 2021 - Hành trình tìm kiếm Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam” và hành trình “IELTS VIET NAM đồng hành lan tỏa tiếng Anh cùng thanh thiếu nhi thành phố”. Dự án này tạo sân chơi cho các bạn trẻ học hỏi, luyện tập, trao đổi kỹ năng tiếng Anh và là cơ hội để thanh niên thành phố có thể khẳng định mình, tự tin bước ra vùng an toàn của bản thân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.