Tặng quà đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng kinh phí chăm lo là 395 triệu đồng, bao gồm 260 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer và 135 suất hỗ trợ kinh phí học tập cho các em học sinh, sinh viên Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 6/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM phối hợp báo Người Lao Động tổ chức trao tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer và kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.

Đến dự và trao tặng quà có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu.

Tặng quà đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 1

Ông Trương Hòa Bình trao học bổng tặng các em học sinh sinh viên con em đồng bào Khmer trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương cho biết từ ngày 14 - 16/4 tới là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Để động viên, chăm lo cho đồng bào, MTTQ thành phố cùng các đơn vị chung sức mang đến những phần quà cho các em học sinh sinh viên, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở các quận, huyện.

“Mong rằng những phần quà nhỏ này sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho các em, giúp các em đạt được những thành tích tốt, đồng thời chia sẻ những món quà ý nghĩa trong dịp sum vầy của đồng bào Khmer”, bà Thanh Hương chia sẻ.

Tổng kinh phí chăm lo dịp này là 395 triệu đồng, bao gồm 260 phần quà (1 triệu đồng/phần) và 135 suất hỗ trợ kinh phí học tập (1 triệu đồng/ suất).

Tặng quà đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao quà và thăm hỏi bà con.

Tặng quà đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây ảnh 3

Gần 400 phần quà và học bổng được trao nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Đại diện cho các hộ gia đình, ông Lâm Ngọc Thành bày tỏ: “Những món quà là sự động viên to lớn tiếp thêm sức mạnh cho con em chúng tôi được đến trường để trau dồi kiến thức và tiếp nối ước mơ trong thời gian tới”.

MỚI - NÓNG