Tăng cường xử phạt 'ma men' dịp cuối năm

TPO - Cục CSGT vừa triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, ùn tắc như: vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, sai làn đường... trên toàn quốc dịp cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Ngày 18/12, lãnh đạo Cục CSGT cho biết, đơn vị vừa triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội đầu xuân 2018 tới các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục, Phòng CSGT địa phương nhằm hạn chế tai nạn, ùn tắc.

Theo đó, Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát, xử lý các vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn, ùn tắc, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sai làn đường... 

Trong đó, Cục CSGT sẽ trực tiếp chỉ đạo cao điểm trên tuyến QL1A, từ Lạng Sơn đến TP HCM với 5 cụm công tác phối hợp cùng lực lượng CSGT các tỉnh để tăng cường phát hiện, phòng chống tội phạm.

Trên các tuyến giao thông đường sắt, lực lượng CSGT phối hợp với chính quyền, công an các địa phương và ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các nút giao đường dân sinh phức tạp, đường ngang không có cảnh giới. Đồng thời đảm bảo trật tự, công tác phòng chống cháy nổ tại các nhà ga.... Đồng thời, tập trung xử lý các phương tiện đường thủy vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép dọc các tuyến trọng điểm.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong công tác phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông như: cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh bạc; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép... các loại hàng lậu, hàng cấm không có giấy tờ nguồn gốc; các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; các phương tiện chở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng CSGT cũng tăng cường phối hợp với CSCĐ, Cảnh sát 113, Cảnh sát hình sự kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.