Tạm thời cho hai diễn viên Nhà hát đương đại Việt Nam nghỉ việc sau vụ đánh ghen trước khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/10, clip đánh ghen có sự xuất hiện của diễn viên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam trả lời Tiền Phong về vụ việc ồn ào của diễn viên bị tố ngoại tình. 

Tối 30/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video đánh ghen ầm ĩ trước cửa một khách sạn tại Hạ Long. Trong video, người phụ nữ tên T.D liên tục mắng nhiếc, sau đó tát liên tiếp vào mặt chồng - tên Đ.V.T.

Chị T.D cho rằng chồng mình ngoại tình với nữ đồng nghiệp tên N.T.L (sinh năm 2002) tại Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam suốt hai năm qua.

Clip đánh ghen được chính chị T.D chia sẻ trên trang cá nhân, hút hơn 60.000 lượt thích, bình luận. Nhiều người tỏ ra đồng cảm và khuyên chị ly hôn.

Tạm thời cho hai diễn viên Nhà hát đương đại Việt Nam nghỉ việc sau vụ đánh ghen trước khách sạn ảnh 1
Video đánh ghen do chị T.D đăng tải. Ảnh: CMH.

Sau khi đoạn video đánh ghen được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam - xác nhận với Tiền Phong rằng Nhà hát đã tạm thời cho hai diễn viên tên T và L nghỉ việc để giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân.

Các quyết định sau đó của Nhà hát sẽ dựa trên quy trình làm việc cụ thể, với đầy đủ bằng chứng, lý lẽ liên quan đến vụ việc.

Trong suốt 8 năm yêu và 2 năm chung sống, người vợ trong clip đánh ghen nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc được chồng yêu thương, chiều chuộng. Theo lời chị T.D hai vợ chồng đều tin tưởng lẫn nhau. Khi con trai được 4 tháng tuổi, chị phát hiện ra chồng có người khác.

Chị T.D đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định đánh ghen tại khách sạn nơi đoàn diễn của Nhà hát lưu trú.

MỚI - NÓNG