Phú Yên:

Tạm giữ Phó chủ tịch hội phụ nữ phường đánh ghen bằng dao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an thành phố Tuy Hòa đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1989, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa) để điều tra về hành vi đâm chồng và một người phụ nữ tại một khách sạn ở thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Sáng 23/2, lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1989, hiện là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ một phường ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bà Thúy là nghi phạm dùng dao gây thương tích cho chồng là ông Phạm Ngọc H. (SN 1986, Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở thị xã Đông Hòa) và bà Lê Thị T.Q. (SN 1986, ở phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) tại khách sạn ở thành phố Tuy Hòa. Trong đó, bà Q. phải đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tạm giữ Phó chủ tịch hội phụ nữ phường đánh ghen bằng dao ảnh 1

Lực lượng chức năng đưa bà Lê Thị T.Q. đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh chụp lại clip.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND thị xã Đông Hòa đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Đông Hòa, cùng UBND phường Hòa Hiệp Nam để làm việc với những cá nhân có liên quan, trong đó có ông Phạm Ngọc H. - Hiệu phó một trường tiểu học trên địa bàn. UBND thị xã Đông Hòa cũng đề nghị Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam kiểm tra xử lý đảng viên Phạm Ngọc H. theo quy định.

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 21/2, ông Phạm Ngọc H. cùng bà Lê Thị T.Q., đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở đường Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa. Do đã nghi ngờ chồng ngoại tình, nên bà Nguyễn Thị Lệ Thuý đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để đánh ghen.

Sau khi xác định được số phòng mà người chồng và bà Lê Thị T.Q. đang thuê để nghỉ, bà Thuý ập đến dùng dao gây thương tích cho ông H. và bà Q.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

MỚI - NÓNG