Tạm giữ hình sự lái xe “hổ vồ” gây tai nạn rồi bỏ chạy

Chiếc xe "hổ vồ" bị chặn giữ cách hiện trường vụ tai nạn gần 6 km.d
Chiếc xe "hổ vồ" bị chặn giữ cách hiện trường vụ tai nạn gần 6 km.d
Vũ Trường Thăng sau khi gây tai nạn đã rồ ga cho xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khoảng 6 km, chiếc xe “hổ vồ” do Thăng điều khiển bị tổ công tác Đội CSGT số 7 chặn giữ.

Ngày 11/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Vũ Trường Thăng (SN 1984, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) để làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 10/7 tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu.

Theo đó, khoảng 10h30 sáng 10/7, Vũ Trường Thăng điều khiển xe “hổ vồ” BKS 29C-722.11 lưu thông đến ngã tư trên thì xảy ra va chạm với một người đàn ông đi xe đạp. Chiếc xe tải cuốn nạn nhân vào gầm khiến thi thể biến dạng. Chiếc xe đạp bị xe tải cuốn đi thêm gần 50 m nữa.

Sau khi gây tai nạn, Thăng không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ gần đó nhận tin báo lập tức truy đuổi, phối hợp với các tổ công tác khác của Đội 7 chặn giữ được chiếc xe trên ở đầu đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông).

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT số 7 đã đưa lái xe và xe tải về Công an quận Thanh Xuân để làm rõ.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1948, trú tại Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG