Tạm giam thiếu tá lái ô tô tông nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 của Quân chủng Phòng không - Không quân khởi tố bị can, bắt tạm giam quân nhân Hoàng Văn Minh liên quan đến vụ lái ô tô tông nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong.

Chiều 11/8, một lãnh đạo Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm xác nhận, đơn vị này đã nhận được thông báo miệng từ cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 về việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Thiếu tá Hoàng Văn Minh là người lái ô tô gây tai nạn giao thông nữ sinh làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh (SN 2004, lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) tử vong.

“Hiện cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 mới thông báo bằng miệng cho đơn vị chúng tôi về việc khởi tố, bắt tạm giam quân nhân Hoàng Văn Minh về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Được biết, việc khởi tố và bắt giam ông Minh được thực hiện vào ngày 10/8/2022”, vị lãnh đạo Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho hay.

Tạm giam thiếu tá lái ô tô tông nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ quân nhân Hoàng Văn Minh lái ô tô tông nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong. Ảnh T.L

Trước đó, ngày 7/8, cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 đã khởi tố vụ án và gửi thông báo cho cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến vụ tại nạn giao thông khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong.

Theo đó, vào sáng 28/6, thiếu tá Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô biển kiểm soát 85A-074.07 lưu thông trên đường 16/4, khi đến gần cổng ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận đã chuyển hướng sang phải để vào Vietinbank Ninh Thuận. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy đi cùng chiều. Hậu quả làm em Hồ Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong tại chỗ.

Tạm giam thiếu tá lái ô tô tông nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong ảnh 2
Thượng tá Hà Công Sơn (người đứng) trả lời phòng viên tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo vào ngày 2/8, thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết tài xế Hoàng Văn Minh sử dụng điện thoại kết nối bluetooth khi lái ôtô; chuyển hướng ôtô không an toàn, thiếu quan sát, vi phạm luật giao thông dẫn tới vụ tai nạn. Hành vi của ông Hoàng Văn Minh đã đủ cơ sở khởi tố vụ án. Còn nữ sinh Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ cho phép.

Trong cuộc họp báo, bác sĩ Thái Phương Phiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, thừa nhận có sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, dẫn tới kết quả không chính xác. Ông Phiên công khai xin lỗi người nhà nữ sinh học lớp 12. Hiện Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã kỷ luật cảnh cáo, khiển trách 5 cá nhân liên quan đến việc sai sót trong quá trình xét nghiệm mẫu máu của nữ sinh này.

MỚI - NÓNG