Tái khởi động cây cầu 'treo' hơn 20 năm ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án xây dựng cầu Long Kiểng được phê duyệt năm 2001, qua 4 lần phê duyệt điều chỉnh và lần điều chỉnh mới nhất là vào năm 2021 đến nay công trình mới thi công xong phần móng trụ và “đắp chiếu” nhiều năm qua do vướng mặt bằng.

Sáng 8/9, UBND huyện Nhà Bè phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức lễ bàn giao - tiếp nhận mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án xây dựng cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè).

Đến dự có Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Kiểng có quy mô phần cầu dài 318m, rộng 15m, đường dẫn có tổng chiều dài 661m, chiều rộng từ 18 - 29m cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng,...với tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là 325 tỷ đồng.

Tái khởi động cây cầu 'treo' hơn 20 năm ở TPHCM ảnh 1

Lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè và Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM Lương Minh Phúc (phải) thực hiện thủ tục bàn giao mặt bằng thi công

Theo ông Lương Minh Phúc, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), tháng 8/2018, trên cơ sở mặt bằng nhà đất của 25 hộ dân được huyện Nhà Bè bàn giao, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình.

Tuy nhiên, đến ngày 20/12/2019, sau khi đã thi công xong các trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8 (đạt khoảng 40% tổng khối lượng công trình), nhà thầu phải tạm dừng thi công chờ bàn giao mặt bằng của 103 hộ dân còn lại.

Sau hơn 2 năm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lắng nghe, thuyết phục người dân, đặc biệt đợt vận động cao điểm (từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022), toàn bộ mặt bằng liên quan đến 103 hộ dân đã được UBND huyện Nhà Bè bàn giao cho chủ đầu tư với sự đồng thuận cao của người dân, không có trường hợp nào phải tổ chức cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cho biết, dự án cầu Long Kiểng có diện tích thu hồi hơn 2 ha với 128 trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án có 46 trường hợp đủ điều kiện tái định cư và 15 trường hợp giải tỏa toàn bộ nhà, đất nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở. Ban Chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPHCM đã chấp thuận giải quyết cho các hộ trên mua và thuê mua căn hộ.

Tái khởi động cây cầu 'treo' hơn 20 năm ở TPHCM ảnh 2

Công trình xây dựng cầu Long Kiểng mới hoàn thành phần móng trụ. Hàng ngày, hàng nghìn người dân phải "nín thở" qua sông trên cây cầu sắt cũ kỹ, xuống cấp và từng bị sập một lần.

Tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết dự án xây dựng cầu Long Kiểng được phê duyệt vào tháng 5/2001. Sau hơn 20 năm, qua 4 lần phê duyệt điều chỉnh và lần điều chỉnh mới nhất là vào năm 2021, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, trong đó hơn 2 năm phải dừng thi công vì không có mặt bằng.

Theo Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, sau khi tiếp nhận 100% mặt bằng, chủ đầu tư cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành, đưa công trình cầu Long Kiểng vào phục vụ người dân vào ngày 31/12/2023 như một lời tri ân dành cho các hộ dân trong khu vực và người dân TPHCM nói chung.

Ông Võ Văn Hoan bày tỏ lòng tri ân đối với các hộ dân trong khu vực triển khai dự án đã hy sinh một phần lợi ích riêng, vì lợi ích chung để chấp thuận di dời, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục thi công cầu Long Kiểng.

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu UBND huyện Nhà Bè cùng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông đề nghị chủ đầu tư dự án cùng tư vấn, nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ công trình và thông xe cầu Long Kiểng đúng tiến độ đã đề ra.

MỚI - NÓNG