Sửng sốt với bộ tranh 14 ngày tự cách ly tại Bắc Kinh của họa sĩ người Anh

TPO - Bộ tranh vẽ 14 ngày cách ly tại Bắc Kinh (Trung Quốc) của họa sĩ người Anh tên Gareth Fuller thu hút sự quan tâm của nhiều người giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

 Video: Gareth Fuller khi sáng tác (nguồn fullermaps)

Cụ thể, ngày 3/3, Gareth Fuller di chuyển từ Kuala Lumpur (Malaysia) về văn phòng của mình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và được lệnh tự cách ly tại nhà 2 tuần, do đó anh đã nảy ra ý tưởng mô tả lại cuộc sống trong 14 ngày cách ly tại căn hộ rộng 59 mét vuông của mình bằng tranh vẽ và đặt tên là “Bản đồ cách ly”. "Tôi muốn ghi lại trải nghiệm của mình nên vẽ tranh minh họa cuộc sống trong bốn bức tường", Fuller chia sẻ.
Sửng sốt với bộ tranh 14 ngày tự cách ly tại Bắc Kinh của họa sĩ người Anh ảnh 1 Gareth Fuller bên tác phẩm được đặt trong bảo tàng London của mình.

Theo lời nam nghệ sĩ, trong chuỗi ngày cách ly, vào buổi sáng anh dành thời gian quan sát mọi thứ xung quanh như đồ đạc, tin tức từ radio, tivi, cuộc sống bên ngoài cửa sổ của căn hộ. Tới chiều và tối, anh sẽ phác thảo bản vẽ và cho rằng cách này giúp anh lưu tâm kỹ tới các chi tiết dễ bị bỏ qua trong cuộc sống thường nhật.

Sửng sốt với bộ tranh 14 ngày tự cách ly tại Bắc Kinh của họa sĩ người Anh ảnh 2 Ngày thứ nhất tự cách ly (bản vẽ đã được Việt hóa bởi VnExpress).
Sửng sốt với bộ tranh 14 ngày tự cách ly tại Bắc Kinh của họa sĩ người Anh ảnh 3

Ngày thứ 2.

Có thể thấy, trong ngày cách ly đầu tiên, Fuller tập trung mô tả căn hộ với những vật dụng quen thuộc như điều hòa, sofa, máy chiếu, cốc trà,…Sang ngày thứ 2, anh nghĩ ra vài ý tưởng để ngăn các "giọt virus" bắn vào mắt, mặt nạ phòng độc, bình lọc khí hay gầm bàn trú ẩn bằng kính bơi. Tuy nhiên, nam họa sĩ mô tả mình bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

Sang ngày thứ tư, Fuller tập trung vào cuộc sống bên ngoài cửa sổ và mô tả đường phố Bắc Kinh trong mùa dịch COVID -19. Đến ngày thứ năm, nam họa sĩ vẽ Bản đồ trốn thoát, phác họa kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi cách ly một cách vui nhộn, hài hước.

Sửng sốt với bộ tranh 14 ngày tự cách ly tại Bắc Kinh của họa sĩ người Anh ảnh 4  

Ngày thứ 8 anh vẽ kho dự trữ giấy vệ sinh của mình. Đến ngày thứ 9, Fuller thấy mình suy nghĩ xa xăm hơn khi bắt đầu cảm thấy khủng hoảng vì trong ngày này (12/3) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rằng dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

Sửng sốt với bộ tranh 14 ngày tự cách ly tại Bắc Kinh của họa sĩ người Anh ảnh 5 Ngày thứ 8 tự cách ly tại Bắc Kinh của Fuller.

Và ở những ngày cuối của quá trình tự cách ly, nam nghệ sĩ thể hiện khung cảnh tưởng tượng của mình với vùng biển ngập chai rửa tay khô, có điểm tận cùng thế giới hay đảo cách ly với nhiều hình ảnh trừu tượng.

Đặc biệt, bức vẽ ngày 13 dựa trên cảm hứng trò chơi Pacman - thể hiện thông điệp sống chân thật, vị tha qua hình ảnh virus có thể lây cho bất cứ ai. Cuối cùng, trong ngày thứ 14 anh tổng kết tình hình dịch COVID -19 trên thế giới.

Sửng sốt với bộ tranh 14 ngày tự cách ly tại Bắc Kinh của họa sĩ người Anh ảnh 6 Ngày thứ 14 tự cách ly (được Việt hóa bởi Vnexpress).

“Fuller sử dụng khiếu hài hước như một phần công việc, ghi lại trải nghiệm bản thân. Đó là giải pháp giúp anh ứng phó với tin tức tiêu cực về bệnh dịch tăng lên hàng ngày", CNN nhận xét.

Được biết, Gareth Fuller nổi tiếng với những bức tranh bản đồ thành phố phức tạp, cầu kỳ như tranh minh họa thành phố Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, London hay Bristol, kết hợp bản đồ đô thị với trải nghiệm cá nhân. Thậm chí hiện tại, một số tác phẩm của anh đang được lưu trữ trong Thư viện Anh và Bảo tàng London.

Theo số liệu tổng hợp từ website worldometers.info cho thấy tính đến 10h00 ngày 26/3, cả thế giới có 471.200 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 21.286 ca tử vong. Ngày 26/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tiếp tục không ghi nhận thêm ca lây nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở Trung Quốc đại lục. 

Theo NHC, trong ngày 25/3, nước này đã phát hiện thêm 67 ca mắc COVID-19 và tất cả các trường hợp này đều là những người nhập cảnh vào nước này. Cùng ngày, NHC đã ghi nhận tổng cộng 401 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được phép xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị thành công ở Trung Quốc lên 74.051 trường hợp. Do đó, tính đến hết ngày 25/3, Trung Quốc đại lục đã xác nhận tổng cộng 81.285 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.287 trường hợp tử vong.

Theo CNN, Fuller Maps
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).