Sức khỏe cựu thủ tướng Lý Quang Diệu xấu hơn

Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.
Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.
TPO - Văn phòng thủ tướng Singapore (PMO) ngày 18/3 cho biết, tình trạng sức khỏe cựu thủ tướng Lý Quang Diệu chuyển biến xấu hơn và đang trong tình trạng nguy kịch.

“Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu đang trong tình trạng nguy kịch và sức khỏe của ông đã sa sút dần”, thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) ngày 18/3 cho biết.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi PMO xác nhận rằng, tình trạng sức khỏe của ông Lý Quang Diệu đang dần xấu đi do bị nhiễm khuẩn và vẫn đang tiếp nhận điều trị bằng kháng sinh. Các bác sỹ cũng đang theo dõi ông chặt chẽ.


Ngày 5/2, cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (91 tuổi) đã được đưa vào điều trị tại phòng chăm sóc đặt biệt tại Bệnh viện Đa khoa Singapore vì viêm phổi nặng.

Tuần trước, PMO nói rằng, sức khỏe ông Lý Quang Diệu vẫn "ổn định" và thở bằng máy thở tại khoa Hồi sức cấp cứu. Ông cũng "đang được điều trị bằng kháng sinh".

Hiện tại, rất nhiều người dân hy vọng ông Lý Quang Diệu có thể qua khỏi để dự lễ kỷ niệm 50 ngày độc lập của Singapore (9/8/1965).

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.