'Sự động viên, chia sẻ với ngành y lúc này là vô cùng cần thiết'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Với ngành y lúc này sự chia sẻ là vô cùng cần thiết, để những cán bộ quản lý trong ngành bình tâm trở lại, yên tâm làm việc”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) chia sẻ bên hành lang Quốc hội, ngày 9/6.

Từng là cán bộ quản lý trong bệnh viện, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nói: Các bệnh viện công trên toàn quốc hiện nay đang thiếu vật tư, thiết bị y tế, thiếu thuốc men, sinh phẩm. Nguyên nhân do các giám đốc bệnh viện ngần ngại thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế. Đây là điều đáng quan ngại, vì hậu quả gây tác động xấu đến người bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, gây tốn kém cho người bệnh.

Theo ông, nhiều cán bộ quản lý của ngành vướng vào vòng lao lý trong vụ Việt Á có do những vướng mắc của cơ chế?

Đối với nhân dân, xã hội, cộng đồng cũng phải hết sức chia sẻ với ngành y lúc này. Nếu thấy sai trái mà chỉ đả kích thì rất dễ. Nhưng với ngành y lúc này sự chia sẻ là vô cùng cần thiết, để những cán bộ quản lý trong ngành bình tâm trở lại, yên tâm làm việc. Bởi lợi ích cuối cùng vẫn là lợi ích cho người bệnh. Nếu để cán bộ quản lý ngành y lo lắng, ngần ngại thì tác hại, ảnh hưởng lớn nhất vẫn đến người bệnh.

Nhiều người cũng cho rằng, có nhiều cán bộ y tế sai phạm quá, từ cấp nhỏ như trưởng khoa, lên cấp giám đốc bệnh viện, thậm chí lên đến cả thứ trưởng, bộ trưởng Bộ Y tế, dẫn đến cán bộ đương chức sợ không dám làm. Dư luận thường hay nói như vậy.

Từng là người làm công tác quản lý trong ngành y và cũng là đại biểu Quốc hội, tôi nhận thấy nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng trên là trong hệ thống pháp luật vẫn còn một số bất cập, chưa cập nhật kịp so với tình hình. Khi nhìn lại, họ thấy rằng một phần do cơ chế đang bị thiếu, nếu làm sẽ vi phạm, chứ không phải sợ.

Cái mà đội ngũ quản lý trong ngành đang mong chờ là sự thay đổi, bổ sung, cập nhật thật chắc chắn hành lang pháp lý để yên tâm làm việc, cống hiến. Cái gốc của vấn đề là ở chỗ đó.

'Sự động viên, chia sẻ với ngành y lúc này là vô cùng cần thiết' ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Ảnh: Như Ý)

Trong thời gian chờ sửa đổi các quy định, có biện pháp nào cần giải quyết ngay để các y, bác sĩ yên tâm làm việc mà không sợ sai, thưa ông?

Trước tiên, các cơ quan quản lý từ cấp bộ đến Chính phủ phải nhanh chóng bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh các quy định, bảo đảm sự yên tâm cho cán bộ ngành y triển khai các biện pháp để có thuốc men, vật tư y tế để phục vụ người bệnh. Còn về lâu dài, phải rà soát lại tất cả hệ thống pháp luật, như Luật Khám chữa bệnh, Luật Đấu thầu, Luật Giá… nếu thấy chỗ nào chưa phù hợp với thực tiễn, thậm chí còn kẽ hở thì phải sửa.

Việc này không chỉ để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, mà còn góp phần ngăn chặn những người có lòng tham, ý định tư túi cũng không có cơ hội, cũng để họ thấy sợ không dám vi phạm, bởi nếu thực hiện hành vi sai trái thì phải trả giá rất đắt.

Nhiều người cũng cho rằng, số cán bộ ngành y vướng vòng lao lý vừa qua cũng chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", còn thực tế vẫn có rất nhiều cán bộ “lương y như từ mẫu”, luôn ngày đêm cống hiến hết mình vì người bệnh?

Nhân đây, tôi cũng muốn nói, cán bộ y tế được cử làm quản lý, không phải họ xấu cả. Nhưng vì lâu nay chúng ta thiếu một hành lang pháp lý chuẩn mực, đầy đủ, nên có những việc khi làm bị vướng, khi làm bị sai. Nhất là những việc như “chống dịch như chống giặc, rồi cứu người như cứu hỏa”, rất gấp, nên dễ bị sai.

Cũng không loại trừ có những người khi được bổ nhiệm rất tốt, nhưng trong quá trình làm việc, họ thấy kẽ hở pháp luật nên tính xấu nổi lên, dẫn đến những việc làm sai trái. Tôi không bào chữa cho cái đó, vì họ đã bị xử lý thích đáng. Do vậy, tôi mong việc sửa luật sao cho thật chặt chẽ để không còn những kẻ hở.

Trong giai đoạn khó khăn này, ngành y rất cần được sự động viên, chia sẻ để họ vững tâm vượt qua?

Đây là vấn đề rất quan trọng, thậm chí mang tính quyết định đối với ngành y trong giai đoạn này. Theo đó, Chính phủ và các bộ, ngành phải vào cuộc ngay để cho những cán bộ trong ngành y cảm thấy sự động viên, chia sẻ.

Đối với nhân dân, xã hội, cộng đồng cũng phải hết sức chia sẻ với ngành y lúc này. Nếu thấy sai trái mà chỉ đả kích thì rất dễ. Nhưng với ngành y lúc này sự chia sẻ là vô cùng cần thiết, để những cán bộ quản lý trong ngành bình tâm trở lại, yên tâm làm việc. Bởi lợi ích cuối cùng vẫn là lợi ích cho người bệnh. Nếu để cán bộ quản lý ngành y lo lắng, ngần ngại thì tác hại, ảnh hưởng lớn nhất vẫn đến người bệnh.

Tôi rất mong cộng đồng, nhân dân hết sức thông cảm, hết sức chia sẻ để giúp cho ngành y tế vững vàng trở lại.

Cảm ơn ông!

"Cũng không loại trừ có những người khi được bổ nhiệm rất tốt, nhưng trong quá trình làm việc, họ thấy kẽ hở pháp luật nên tính xấu nổi lên, dẫn đến những việc làm sai trái. Tôi không bào chữa cho cái đó, vì họ đã bị xử lý thích đáng. Do vậy, tôi mong việc sửa luật sao cho thật chặt chẽ để không còn những kẻ hở".

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.