Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22

TPO - Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) có mặt tại khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để khắc phục sự cố vụ rơi máy bay Su-22
Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 1

Sáng 12/1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không- Không quân) có mặt tại khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn để khắc phục sự cố vụ rơi máy bay Su-22 ngày 9/1.

Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 2Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 3Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 4

Các chiến sĩ dỡ mảnh tôn bị vỡ, lợp lại mới cho người dân.

Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 5Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 6Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 7

Công tác khắc phục được tiến hành khẩn trương.

Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 8

Ngoài hỗ trợ sửa chữa cho nhà dân bị ảnh hưởng, việc thống kê thiệt hại, đền bù hoa màu cũng được triển khai

Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 9

Công tác khắc phục được triển khai ngay sau xảy ra sự cố, khẩn trương hoàn thành để bà con yên tâm đón Tết.

Sư đoàn 372 đến sửa nhà dân bị hư sau vụ rơi máy bay Su-22 ảnh 10

Hiện trường xảy ra vụ rơi máy bay Su-22.

Trước đó, lúc 11 giờ 14 phút ngày 9/1, trong lúc bay huấn luyện ngày, chiếc máy bay Su-22 do Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức - Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiển gặp sự cố, không thể về hạ cánh được. Đại úy phi công Đỗ Tiến Đức đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù.

Tin liên quan