TP - Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Luật Tài nguyên nước vừa được Quốc hội thông qua là ưu tiên phục hồi các dòng sông chết nhằm khôi phục nguồn nước, tạo dòng chảy, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái.
TP - Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng được kỳ vọng dẫn nước sông Hồng để làm sạch sông Nhuệ, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp kết hợp thoát nước đô thị...
TPO - Tính đến hiện tại đã có không ít những phương án được đưa ra nhằm cải tạo sông Nhuệ, tuy nhiên dòng sông này vẫn luôn trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng, không gian hai bên bờ nhiều nơi bị lấn chiếm.
TPO - Hơn 10 năm qua, sông Cầu Đá đoạn qua phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và mỹ quan đô thị.
TPO - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã tiếp tục cho triển khai đề án "Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét", trước tình trạng ô nhiễm nước đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Với mức độ ô nhiễm cao, các sông này ở Hà Nội còn được biết đến như những “dòng sông chết”.
TPO - Theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, rất nhiều nơi người dân thiếu cả nước sản xuất và nước sạch sinh hoạt. Hiện thành phố đang tìm các giải pháp tháo gỡ, trong đó xem xét có thể mua nước sạch từ các tỉnh lân cận để đấu nối, cung cấp cho người dân.
TPO - Nhiều năm qua ở Thủ đô, các dòng sông như Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy luôn ở mức độ ô nhiễm trầm trọng. Dòng nước tại các sông đều bốc mùi nồng nặc, đen kịt, khẩu độ dòng chảy bị thu hẹp, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Mới đây Hà Nội đặt quyết tâm kỳ vọng sớm hồi sinh các con sông này để tăng khả năng thoát nước vào mùa mưa lũ.
TPO - Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường liên khu vực, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 11,86ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 163 tỷ đồng
TPO - Nhằm tăng khả năng thoát nước, chống úng ngập, Hà Nội sẽ rà soát các hồ điều hòa; nghiên cứu khai thác, sử dụng các hồ hiện có trong các công viên, khu đô thị mới, để điều hòa thoát nước đô thị hoặc đầu tư xây dựng mới các hồ theo quy hoạch.
TPO - Bốn dự án gồm: Hệ thống thu gom và Nhà máy Xử lý nước thải Kiến Hưng (quận Hà Đông); Nhà máy Xử lý nước thải Sơn Tây (thị xã Sơn Tây); hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả sông Nhuệ - giai đoạn I; hệ thống thu gom nước thải (lưu vực S1) về Nhà máy Xử lý nước thải Yên Sở.
TPO - Theo các chuyên gia, hiện tại quy hoạch sông Hồng đã bị vướng mắc quá lâu về vấn đề trị thủy, dòng chảy của sông, đã đến lúc giải quyết vướng mắc này để đẩy nhanh sự phát triển của đô thị ven sông Hồng.
TPO - Hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính có quy mô tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 21.958m, đến nay đã thi công được 1km cống bao chính đoạn đào mở và khoan kích ngầm được 572m ống D1500. Hệ thống có nhiệm vụ gom toàn bộ nước thải từ sông Tô Lịch về nhà máy nước thải Yên Xá.
TPO - Để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại 30 điểm cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những ngày cuối đợt giãn cách thứ 3.
TPO - Sáng 29/10, đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại Văn Phú, Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại Quất Động, Thường Tín) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.
TPO - Ngày 27/10, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ nữ sinh Học viện ngân hàng bị sát hại, cướp tài sản xảy ra vào ngày 23/10 vừa qua tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín.
TPO - "Trước lúc đi học hai bố con còn nói chuyện, cháu chào hỏi bố mẹ và chuẩn bị ba lô, điện thoại,... rồi lên xe đạp điện đi học"- bố nữ sinh nghẹn ngào kể lại.
TPO - Sáng 27/10, cơ quan chức năng đã dẫn giải nghi phạm sát hại nữ sinh ngân hàng đến hiện trường. Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh trên sông Nhuệ cách hiện trường khoảng vài cây số.
TPO - Theo các chuyên gia, đề án “hồi sinh” sông Kim Ngưu (từ đoạn Lò Đúc đến cầu Mai Động) không những giúp con sông ô nhiễm trở nên trong lành mà còn giúp Hà Nội hình thành tuyến phố thương mại, tuyến phố đi bộ dọc sông hấp dẫn, thân thiện cho người dân Hà Nội và du khách.
TP - Cầu Đá là con sông nhỏ, trước đây hoạt động chủ yếu như một kênh tiêu nước, hiện chảy qua địa bàn các phường Cổ Nhuế 1, Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) và đổ về sông Nhuệ. Do sông hiện bị ô nhiễm nặng, nên năm 2010, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định cống hóa sông Cầu Đá, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.
TP - Tiền Phong số 312 (ngày 7/11/2016) đăng bài báo trên, phản ánh tình trạng mặt đường đê sông Nhuệ tại địa bàn xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) mới được sử dụng đã bị nứt vỡ. Gần đây, Tiền Phong nhận được văn bản của UBND huyện Thanh Trì hồi âm về sự việc báo nêu.
TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các huyện Ba Vì, Thường Tín, Phú Xuyên xử lý cấp bách hiện tượng sạt lở ở các sông trên địa bàn do ảnh hưởng sau mưa bão.
TP - Ô nhiễm ở lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy ngày càng trầm trọng do khối lượng nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp khổng lồ xả trực tiếp xuống lòng sông. Đã có rất nhiều ý tưởng được khởi xướng, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp “giải cứu” cụ thể nào được đưa ra.
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị bộ, ngành liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án “Nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường vành đai 4”.