Sóng đánh chìm tàu, 6 ngư dân may mắn thoát nạn

TPO - 6 ngư dân quê Bình Định đang câu mực ở địa phận tỉnh Bến Tre thì bất ngờ bị sóng to gió lớn giật chìm tàu. Rất may một tàu cá khác gần đó phát hiện ứng cứu kịp thời.

Chiều 22/9, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, ngư dân Trần Quang Minh (xã An Thủ, huyện Ba Tri) đã cứu sống 6 ngư dân gặp nạn trên biển.

Theo lời của nhóm ngư dân gặp nạn, vào khoảng 19h ngày 14/9, tàu cá biển kiểm soát BĐ-50349 TS của ông Huỳnh Văn Trúng, 60 tuổi, trú tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang neo đậu câu mực tại khu vực tọa độ 07 độ 44’N – 106 độ 07’E (cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về hướng Tây Nam) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.

Cùng lúc này, tàu của ông Minh mang biển kiểm soát BT-92898TS đang đánh bắt gần đó, cùng với tàu số hiệu BT- 97709TS phát hiện sự việc nên chạy đến ứng cứu các ngư dân bị nạn an toàn. Riêng chiếc tàu bị nạn thì chưa thể trục vớt được.

Sau hơn 5 ngày chạy từ nơi gặp nạn vào bờ, 6 ngư dân gặp nạn đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Hàm Luông để tiến hành kiểm tra sức khỏe, đồng thời cả 6 ngư dân trên đã được hỗ trợ kinh phí để có điều kiện trở về quê.

MỚI - NÓNG