Sông Cầu chết lặng!

Chiếc cầu nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Nguyễn Trường.
Chiếc cầu nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Nguyễn Trường.
TP - 5 người chết cùng lúc do điện giật, trong đó có 4 đứa trẻ khiến cả một đoạn sông Cầu lặng đi trong tiếng kinh cầu nguyện.

Trưa 3/6, nắng như đổ lửa xuống đoạn sông Như Nguyệt chảy qua thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến (Yên Phong, Bắc Ninh). Gần trăm người là họ hàng, gia đình của 5 người vừa chết tối hôm trước đang làm lễ cầu siêu. Trên bàn thờ lập vội là những gương mặt măng tơ, một số trong đó vẫn diện áo học sinh. 

Ông Nguyễn Hữu Văn, trưởng thôn Đông Xuyên cho biết, đêm hôm trước cả thôn không ngủ được vì cái chết nhanh đến khó tin của 5 người. Thôn nhỏ nên hầu như mọi người đều có quan hệ họ hàng, những người chết cũng vậy. Họ cũng sống sum vầy trong những con ngõ nhỏ, chỉ cách nhau vài ba nóc nhà. Đây cũng là lý do chính quyền xã Đông Tiến quyết định tổ chức đám tang chung cho cả 5 người. 

Đại diện các gia đình có nạn nhân bị chết cũng đề nghị công an không mổ tử thi mà chỉ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một cách hạn chế nhất.

Bàng hoàng

Em Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000), người còn sống duy nhất trong số 6 người có mặt tại khu vực bị điện giật, kể lại sự việc: khoảng hơn 17 giờ chiều 2/6, Mạnh ra khu vực nuôi cá lồng của anh Nguyễn Xuân Thủy để tắm thì thấy em Nguyễn Đức Khôi (SN 2002), Trần Ngọc Quang (SN 2004), Nguyễn Văn Phan (SN 2000) và Nguyễn Đắc Khải (SN 2000) cùng tắm ở đó. Khi mọi người đang bơi được chừng 15 phút thì Khôi và Mạnh vào buồng của anh Thủy trên lồng cá chơi. 

Anh Thủy đã nhờ Quang, Phan, Khải cùng đẩy một tấm ván được hàn kín xung quanh  bằng kim loại, ở giữa đặt các thanh gỗ, đặt trên mấy chiếc thùng phuy để làm cầu đi từ bờ sông xuống lồng cá. Khôi đang nói chuyện với Mạnh cũng bỏ ra đẩy cùng với mọi người. Khi kéo được một đoạn thì cả 5 người bị giật. 

Những hình ảnh mà Mạnh còn kịp  nhớ là Khôi và anh Thủy đều cứng đơ người, tay vẫn bám chặt vào tấm ván còn Phan, Quang cố vùng vẫy một lúc, Khải kêu lên được câu “chú Thủy ơi, điện giật” rồi cũng bất động. “Lúc ấy, ngay dưới chân cháu cũng cảm thấy tê tê. Cháu định lao ra để cứu mọi người nhưng nghĩ thế nào cháu lại vào lấy điện thoại gọi cho cậu Thu (em trai anh Thủy, cùng làm cá lồng ở khu vực này -  PV) đến cứu. Khoảng 3 phút sau thì cậu Thu đến sập cầu dao rồi cháu và cậu Thu xuống vớt mọi người lên ván và lên bờ”, Mạnh nhớ lại.

Ông Nguyễn Hữu Văn nói, gia đình anh Thủy và anh Thu cũng thuộc diện khó khăn, mới đầu tư được lồng cá này cách đây hơn một năm. Bố mẹ anh Thủy vừa mất cách đây hơn một năm. Anh Thủy có một vợ và 3 con. Đứa lớn nhất 9 tuổi còn nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi.

Cảnh báo sớm việc sử dụng điện

Theo ông Vũ Anh Tài, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh, gia đình anh Nguyễn Xuân Thủy có mắc nhờ điện của một đơn vị đang sản xuất tại đây. Việc mua bán điện do các đơn vị này ký với Điện lực Yên Phong còn giữa đơn vị này với gia đình anh Thủy như thế nào thì ông không nắm được. “Tôi nghĩ có thể là các đơn vị này cho gia đình anh Thủy mắc nhờ thôi, tạo điều kiện cho anh ấy làm. Đôi khi làm phúc lại phải tội”, ông Tài nói.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tiền Phong chiều 3/6, đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng công an huyện Yên Phong cho biết, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý. Tuy nhiên, ông Lộc cũng chia sẻ, những thông tin ban đầu khẳng định nguyên nhân cái chết của 5 người là do điện giật. “Có thể khung sắt của cầu đã cọ xát vào dây điện, làm bong vỏ nhựa bọc ngoài, dẫn đến việc truyền điện vào khung sắt”, ông Lộc nói.

Cũng trong chiều 3/6, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã đến từng gia đình động viên, chia sẻ và hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Trước đó, Huyện ủy, UBND huyện Yên Phong đến thăm và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng, các ban ngành, đoàn thể của huyện hỗ trợ mỗi gia đình 6 triệu đồng. 

Chính quyền xã Đông Tiến cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Ông Nguyễn Hạnh Chung, Bí thư Huyện ủy Yên Phong cho biết: “Trong cuộc họp tại xã Đông Tiến chiều 3/6, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị các ngành liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ các cơ sở nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh về vấn đề sử dụng điện để có cảnh báo sớm cho người dân cũng như các hộ nuôi cá lồng”.

MỚI - NÓNG