Hà Nội:

Sớm cấp nước sạch cho 18 xã của Sóc Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiều 25/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10) đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn, hiện nay nhân dân nhiều xã còn thiếu nước sạch trầm trọng. Nguyên nhân là do 18/26 xã, thị trấn chưa được lựa chọn nhà đầu tư cấp nước sạch. Do đó, đề nghị thành phố quan tâm, chỉ đạo, sớm lựa chọn nhà đầu tư cấp nước sạch cho người dân. Trong đó ưu tiên các xã vùng ảnh hưởng môi trường, xã xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Sớm cấp nước sạch cho 18 xã của Sóc Sơn ảnh 1

Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch tập trung tại huyện Sóc Sơn mới đạt khoảng 30%

Ảnh: Trọng Tùng

Cử tri Hứa Văn Mạnh (xã Nam Sơn) đặt câu hỏi về phát thải của nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn. “Lò đốt rác hiện đã vận hành, có 3 dạng phát thải là khói mịn, mùi, nguồn nước, quan trọng nhất là khói mịn không phát hiện được. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân”, cử tri Mạnh đề nghị.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Giám đốc Sở TNMT Hà Nội Nguyễn Huy Cường cho biết, nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn mới đang vận hành thử nghiệm và vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm soát toàn bộ, không chỉ có bụi mịn mà còn cả âm thanh tiếng ồn. Toàn bộ dây chuyền được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra toàn bộ và đủ điều kiện. Khi chính thức đi vào vận hành, thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ và có phương án xử lý nếu có tình huống phát sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết các sở, ngành rất quan tâm đến những vấn đề bức xúc của cử tri huyện Sóc Sơn. Liên quan đến vấn đề nước sạch cho người dân, ông Thanh nói trong số 18 xã chưa được cấp nước sạch của huyện Sóc Sơn, thành phố đang chỉ đạo cấp nước sớm trong năm 2023 cho 11 xã; đối với 7 xã còn lại sẽ phải đấu thầu rồi mới tổ chức thi công nên sẽ cần thêm thời gian để nước sạch đến được với người dân.

Ông Thanh cho biết thêm, từ năm 2013 đến nay tiền nước không tăng. Nhiều doanh nghiệp không mặn mà với đầu tư nước sạch. Do đó sắp tới, thành phố sẽ tính toán lại giá nước sạch, trong đó ưu tiên về giá 10m3 đầu tiên, đặc biệt là cho người nghèo. Các trường hợp khác dùng nhiều nước sạch thì phải trả giá cao hơn.

MỚI - NÓNG