Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine

TPO - Hôm qua (8/6), quân đội và an ninh Ukraine đã mở cuộc tấn công vào lực lượng tự vệ đồn trú trong khu vực Artemovsk, phía Đông Nam thành phố Sloviansk, tỉnh Donetsk.
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 1

Theo thông báo sơ bộ của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, 4 dân thường, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng, nhiều người khác thương nặng trong các cuộc pháo kích.

Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 2
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 3

'Có rất nhiều người dân trong trung tâm thành phố sau khi một lễ hội vừa kết thúc ở một nhà thờ tại khu vực quảng trường. Đã có 4 dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương vì trúng đạn', lực lượng tự vệ cho hay.

Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 4
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 5

Theo lực lượng tự vệ, các vụ tấn công bằng súng cối nổ ra ở khu vực quảng trường trung tâm, tòa nhà chính quyền thành phố và trung tâm thông tin liên lạc.

Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 6
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 7
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 8
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 9

Trước đó, phát ngôn viên của Thị trưởng Sloviansk, Stella Khorosheva cho biết, thông tin liên lạc bằng điện thoại rất kém và “có vấn đề nghiêm trọng về nước uống”.

Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 10
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine ảnh 11

Bà Khorosheva nói: “Ống nước vẫn chưa được phục hồi và nguồn nước chỉ duy trì ở những nơi mọi người có dự trữ nước đóng chai hoặc có giếng nước”.

Theo Theo Vesti
MỚI - NÓNG