SLNA khó 'lật' án phạt của VFF

0:00 / 0:00
0:00
Bóng đá trẻ cần môi trường lành mạnh, công bằng để phát triển (ảnh Anh Tuấn)
Bóng đá trẻ cần môi trường lành mạnh, công bằng để phát triển (ảnh Anh Tuấn)
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết án kỷ luật đối với đội U11 SLNA do sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định là cần thiết và có đủ cơ sở.

Ngày 9/9, Ban Kỷ luật VFF đã phạt đội U11 SLNA 10 triệu đồng, thu hồi toàn bộ danh hiệu gồm Cúp, huy chương, và tiền thưởng tại giải U11 2024. Trưởng đoàn đội U11 Trần Quang Dũng và HLV trưởng Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải do VFF tổ chức trong 2 năm.

Án phạt được đưa ra sau khi BTC phát hiện 1 trường hợp cầu thủ U11 SLNA không phải sinh năm 2013 như hồ sơ mà là 2010. Tuy nhiên, SLNA cho rằng án phạt của VFF không thoả đáng và đã gửi đơn khiếu nại. Phía SLNA cho rằng không có lỗi trong quá trình đào tạo, sử dụng cầu thủ khi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý theo điều lệ giải.

Tuy nhiên trao đổi với Tiền Phong, một quan chức VFF cho biết án phạt của Ban Kỷ luật chỉ được đưa ra sau nghiên cứu hồ sơ, báo cáo của BTC giải cũng như các tài liệu khác.

“Ban Kỷ luật đã được BTC giải cung cấp hồ sơ, đồng thời cũng có “kênh” khác để làm căn cứ. Trong bóng đá, ngoài hồ sơ pháp lý người ta có thể đo cả xương để xác định tuổi cầu thủ. Chúng ta cần lưu ý nếu thi đấu quốc tế sử dụng cầu thủ quá tuổi, bất kể vì lý do gì Việt Nam sẽ bị phạt rất nặng”-vị này cho biết.

SLNA là một trong những trung tâm đào tạo trẻ giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, bóng đá xứ Nghệ cũng nhiều lần bị nhắc tên liên quan đến các sự cố gian lận tuổi ở các giải trẻ. Một thành viên BTC giải U11 quốc gia 2024 cho biết ở các lứa trẻ, các cầu thủ cần được thi đấu trong môi trường công bằng, lành mạnh. “Lứa tuổi U chỉ khác biệt 2-3 tuổi đã rất khác, nếu đội nào sử dụng cầu thủ quá tuổi thì đội khác khó cạnh tranh được. Nếu đội bóng vì thành tích sử dụng cầu thủ quá tuổi, vô tình sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung”-vị này nói.

MỚI - NÓNG