Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam

TPO - Tối 8/1, các sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa được ngắm toàn cảnh TPHCM về đêm khi tham quan toà nhà Landmark 81, quận Bình Thạnh, TPHCM. 
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 1

Sau khi tham quan tuyến buýt đường sông, các sinh viên của chương trình Nâng bước thủ khoa tiếp tục tham quan toà nhà Landmark 81. Đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao thứ hai Đông Nam Á, là điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi đặt chân tới TPHCM.

Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 2
Các sinh viên hào hứng khi lần đầu tiên được ngắm toàn cảnh đêm tại TPHCM.
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 3
Nhiều em đã nhờ bạn chụp lại hình lưu niệm trong lần đầu tiên đặt chân tới TPHCM.
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 4
Mới ngày đầu gặp gỡ nhưng nhiều em đã kịp làm quen, kết bạn trong lúc tham quan.
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 5
Nhiều sinh viên hào hứng cùng nhau tạo dáng chụp hình trong lần ngắm TPHCM từ trên cao.
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 6

Sau ngày dài di chuyển, các em vẫn rạng rỡ, vui tươi trong suốt hành trình.

Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 7

Lần đầu gặp gỡ, Hồ Ngọc Tiểu Băng - Trường ĐH Phạm Văn Đồng (áo xanh) và Phạm Thuý Uyên - sinh viên ngành Hàn Quốc học, Trường Đại học Lạc Hồng ( Đồng Nai) đã rất "hợp cạ" với nhau. Uyên cho biết chưa từng nghĩ sẽ được tham quan toà nhà cao nhất Việt Nam, khung cảnh TPHCM nhìn từ trên cao khiến em choáng ngợp. "Điều em vui nhất là sau lần này em được gặp thêm nhiều người bạn giỏi giang từ mọi miền đất nước" - Uyên nói.

Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 8
"Đây là lần đầu tiên em tới TPHCM và nhìn thấy không khí về đêm vui tươi, nhộn nhịp như vậy. Em rất biết ơn Báo Tiền Phong đã cho em những trải nghiệm đáng nhớ lần này", sinh viên Văn Bá Nhất - Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng chia sẻ.
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 9
Trần Minh Lộc - sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (áo đen) hào hứng trong lần đầu tham quan toà nhà Landmark 81.
Sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa check-in toà nhà cao nhất Việt Nam ảnh 10
Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm sau chuyến tham quan. Sáng 9/1, lễ trao học bổng được tổ chức trực tuyến tại hai đầu cầu là Hà Nội và TPHCM. Ban tổ chức sẽ trao 55 suất học bổng cho sinh viên các trường đại học từ Quảng Bình trở ra và 65 suất cho sinh viên các trường đại học từ Huế trở vào.
Tin liên quan