Siêu sao giàu nhất Olympic Tokyo, kiếm gần 2.000 tỷ/năm

0:00 / 0:00
0:00
Durant (phải) trong màu áo ĐT Mỹ
Durant (phải) trong màu áo ĐT Mỹ
TPO - Với 75 triệu USD kiếm được trong năm qua, Kevin Durant, ngôi sao bóng rổ của ĐT Mỹ, chính là VĐV giàu nhất tại Olympic Tokyo.

Trong tương quan giữa các môn thể thao thì bóng rổ, nhất là những cầu thủ thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), luôn thuộc tốp đầu giàu có nhất thế giới. Các ngôi sao hạng A của NBA thường nhận mức lương lên tới 35-40 triệu USD/năm. Ở đội tuyển bóng rổ Mỹ góp mặt ở Olympic Tokyo, có rất nhiều những người như thế, như Jayson Tatum, Damian Lillard… nhưng người nhận lương cao nhất chính là Kevin Durant.

Theo thống kê của Forbes, trong mùa giải 2020/21 vừa qua dưới màu áo CLB Brooklyn Nets, anh nhận 40 triệu USD tiền lương. Ngoài ra, anh còn rất nhiều khoản đầu tư sinh lời nữa, như mua cổ phần CLB bóng đá ở MLS: Philadelphia Union, Boardroom (công ty truyền thông do anh làm chủ)… Tất cả giúp Durant bỏ túi thêm 35 triệu USD trong 12 tháng gần nhất.

Tổng cộng, cầu thủ 32 tuổi này thu về 75 triệu USD, tương đương với gần 2.000 tỷ đồng. Anh nhỉnh hơn về thu nhập so với các ngôi sao khác ở ĐT Mỹ, và vượt trội hoàn toàn mặt bằng chung tại Thế vận hội lần này. Trong số đó, có nhiều VĐV đến từ những quốc gia nghèo khó, thậm chí chỉ xem Olympic là cơ hội để họ… trốn lại quốc gia đăng cai làm những công việc tay chân kiếm sống.

Thực ra nếu như những Neymar, Roger Federer góp mặt tại Olympic Tokyo thì Durant sẽ bị truất ngôi. Vì thực tế trong danh sách các VĐV thể thao kiếm tiền tốt nhất thế giới trong 1 năm qua, cầu thủ bóng rổ này chỉ xếp thứ 10, bị những McGregor (võ sỹ), Messi, Ronaldo, Neymar, tay vợt Roger Federer… bỏ khá xa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.