Đoàn Guinea bất ngờ đảo ngược quyết định rút lui khỏi Olympic

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Guinea bất ngờ đảo ngược quyết định rút lui khỏi Olympic
TPO - Đoàn thể thao Guinea sẽ tiếp tục tham dự Olympic Tokyo 2020 dù trước đó đã tuyên bố rút lui khỏi Thế vận hội vì lo ngại đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Guinea Sanoussy Bantama Sow thông báo rằng họ sẽ tiếp tục cử đoàn VĐV đến Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2020.

“Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thể thao thực sự rất vui mừng được thông báo với người dân Guinea và toàn thể các vận động viên thể thao, rằng chính phủ, sau khi được cơ quan y tế tư vấn, đã đồng ý cho các vận động viên của chúng tôi tham dự Thế vận hội lần thứ 32 tại Tokyo”, ông Sanoussy Bantama Sow phát biểu.

Fatoumata Yarie Camara, một đô vật tự do người Guinea, đã rơi nước mắt hạnh phúc với quyết định trên. Các VĐV Guinea khác là VĐV bơi lội Mamadou Tahirou Bah và Fatoumata Lamarana Toure, VĐV chạy 100 mét Aissata Deen Conte và VĐV judo Mamadou Samba Bah.

Trước đó, Guinea từng tuyên bố rút lui khỏi Olympic Tokyo 2020 để bảo vệ sức khỏe của các vận động viên giữa đại dịch. Thông tin này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Ủy ban này đã gửi bức thư đề nghị Guinea xem lại.

“Chúng tôi tin rằng đây là một sự hiểu lầm vì các bạn biết rằng tất cả các biện pháp cần thiết đã được IOC và BTC Tokyo 2020 thực hiện để đảm bảo sức khỏe của các vận động viên và những người tham gia,” bức thư IOC viết.

Guinea đã 11 lần tham dự Thế vận hội nhưng chưa lần nào giành được huy chương. Cho đến nay Triều Tiên là quốc gia duy nhất rút khỏi Thế vận hội Tokyo, cũng với lý do lo ngại COVID-19.

MỚI - NÓNG