SEA Games 25: Bóng đá nữ quyết đòi lại ngôi Hậu

SEA Games 25: Bóng đá nữ quyết đòi lại ngôi Hậu
TP - Với việc Philippines tuyên bố bỏ cuộc, bóng đá nữ SEA Games 25 chỉ còn lại năm đại diện tham dự là chủ nhà Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Trong đó, Myanmar khá khó chơi, nhưng Thái Lan mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vì họ đã lấy ngôi Hậu từ tay các nữ tuyển thủ VN ở SEA Games trước trên sân nhà Korat.

SEA Games 25: Bóng đá nữ quyết đòi lại ngôi Hậu ảnh 1
Việt Nam sẽ thắng Thái Lan? - Ảnh T.Vũ

Bóng đá nữ SEA Games 25 sẽ khởi tranh từ ngày 6/12 và kết thúc ngày 14/12. Các trận đấu diễn ra trên hai sân vận động Chao Anu Vong và sân trường Đại học Quốc gia Lào, có sức chứa sáu ngàn khán giả.

Chỉ là cuộc đua tay ba

Với việc Philippines rút lui, BTC đã phải chọn phương án năm đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội cao điểm nhất sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết để tranh chức vô địch, đội xếp thứ ba giành HCĐ.

Có thể nói gần như chắc chắn Malaysia và chủ nhà Lào, hai đội được đánh giá yếu nhất, khó có cơ hội lọt vào trận chung kết.

Cuộc đua giành hai vé vào chung kết chỉ thực sự diễn ra giữa “tam nữ hiệp anh hào” của bóng đá Đông Nam Á là đương kim vô địch (ĐKVĐ) Thái Lan, Việt Nam (3 lần vô địch SEA Games) và Myanmar - đội bóng có nhiều duyên nợ và thường là bại tướng của Việt Nam trong các trận bán kết và chung kết SEA Games.

Xét về thực lực hiện tại thì Thái Lan và Việt Nam là hai đội được đánh giá có nhiều khả năng nhất để đi đến trận cuối cùng.

Hai năm trước, tại SEA Games 24 trên sân nhà Korat, với đội hình trẻ hóa và có kỹ - chiến thuật tốt, Thái Lan đã tận dụng cơ hội để đá bại Tuyển nữ VN, cắt đứt mạch vô địch ba kỳ SEA Games liên tiếp của các cô gái Việt (SEA Games 2001, 2003 và 2005).

Chiến dịch đòi lại ngôi Hậu

Tuy nhiên, từ sau SEA Games 24 đến nay, ĐT nữ Việt Nam đã gặp lại Thái Lan ba lần và đều giành chiến thắng.

Đầu tiên là trận thắng 1-0 tại vòng bảng giải vô địch châu Á (tháng 6/2008) và tiếp theo là trận thắng 2-1 tại giải Vô địch Đông Nam Á 2008 (tháng 10/2008). Cuối tháng 10 vừa rồi, các cô gái Việt lại đánh bại đối thủ Thái Lan 2-0 tại giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009 - Tiền SEA Games 25.

Dù vậy, cả ba trận này đều diễn ra tại Việt Nam và có vẻ như Thái Lan chưa thật sự tung hết sức (đặc biệt là tại TKV Cup 2009) nên chưa thể đánh giá chính xác trình độ thật sự của đội nữ Thái Lan lúc này.

Để chuẩn bị cho SEA Games 25, Tuyển nữ VN vừa có chuyến thi đấu tập huấn tại Nhật Bản (từ 8-17/11) với ba trận gặp CLB nữ Tepco, U20 nữ Nhật Bản và CLB Fukushima.

Xui là trong thời gian tại đây, tiền đạo chủ công Ngọc Châm chưa kịp thi đấu đã dính chấn thương dây chằng khá nghiêm trọng, may là cô đã được các chuyên gia Nhật Bản xem xét và điều trị tích cực để có thể dự SEA Games 25 sắp cận kề.

Việc tiền đạo Ngọc Châm không thể ra sân vì chấn thương đã ít nhiều ảnh hưởng đến ý đồ chiến thuật của HLV Trần Vân Phát, bởi Ngọc Châm là sự lựa chọn số một trên hàng công và đang thi đấu rất ăn ý với “lão bà” Kim Chi.

Sau đợt tập huấn này, Tuyển nữ VN về Hà Nội để chỉnh quân trước khi lên đường sang Lào dự SEA Games 25.

Tuyển nữ VN sẽ có sự khởi đầu nhẹ nhàng trước các cô gái Malaysia ở trận đầu tiên (6/12) nhưng sau đó trong vòng ba ngày (8/12 và 11/12), thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ lần lượt đấu với hai đối thủ “xương” nhất là Myanmar và Thái Lan.

Điều này cũng bất lợi cho đội nữ Việt Nam trong hành trình đòi lại ngôi Hậu SEA Games 25.  

MỚI - NÓNG