Sáu trường ở TPHCM sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự kiến có 6 trường THCS ở TP.Thủ Đức, quận 7 và huyện Hóc Môn (TPHCM) sẽ tổ chức khảo sát để tuyển sinh vào lớp 6 trong năm học 2024-2025. Số trường còn lại sẽ xét tuyển.

Chiều 27/3, tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã có báo cáo về công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2024-2025.

Sáu trường ở TPHCM sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 6 ảnh 1

Ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tại TPHCM

Ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, dự kiến có sáu trường thực hiện khảo sát đầu vào để tuyển sinh lớp 6, đó là Trường THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ (TP.Thủ Đức), THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn) và THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1). Trong đó, THCS-THPT Trần Đại Nghĩa đang xây dựng đề án. Đây là một số trường tiên tiến, hội nhập quốc tế hoặc có học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu. Những trường còn lại sẽ xét tuyển vào lớp 6.

Ông Nam cho biết thông tin, năm học 2024-2025, số lượng học sinh lớp 6 tại TPHCM khoảng 128.000 em, giảm 24.000 so với năm ngoái. Trong khi đó, số học sinh lớp 1 tăng hơn 5.000 em. TPHCM tiếp tục sử dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý) làm công cụ hỗ trợ trong công tác phân bổ học sinh vào các trường và mở rộng phạm vi trên toàn thành phố.

Năm ngoái, TPHCM có 2 trường thi tuyển lớp 6 là Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP.Thủ Đức) và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (hiện đang có đề án tách thành 2 trường, trong đó có Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển sinh khối THCS). Những năm trước đó, chỉ có duy nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sử dụng hình thức tuyển sinh này.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên - Trưởng phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức cho hay, nếu được thông qua, từ năm học tới, TP.Thủ Đức sẽ có ba trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát.

Ngành giáo dục TP.Thủ Đức sẽ chủ động biên soạn nội dung bài khảo sát với cấu trúc đề tương tự như đề vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nhưng mức độ sẽ nhẹ nhàng hơn. Kỳ khảo sát sẽ diễn ra đồng loạt tại 3 trường gồm THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ.

"Thi tuyển sẽ đánh giá năng lực người học công bằng hơn so với xét tuyển. Học sinh không cần phải luyện thi. Với việc học tập tốt kiến thức từ lớp 1 tới lớp 5 là có thể tham dự kỳ khảo sát” - ông Nguyên đưa ra lời khuyên.

MỚI - NÓNG