Sau phản ánh của Tiền Phong, CQĐT khởi tố lãnh đạo công ty lừa lao động đi Nhật

0:00 / 0:00
0:00
Sau phản ánh của Tiền Phong, CQĐT khởi tố lãnh đạo công ty lừa lao động đi Nhật
TPO - Dù không bỏ ra đồng vốn nào, Ngô Thế Liên, Đỗ Đình Quyền, Vũ Thị Thủy vẫn lập công ty để tuyển lao động đi sang Nhật làm việc. Mọi hoạt động của công ty được lấy từ tiền đóng của người lao động. Sau đó, Liên và Thủy cấu kết tham ô 1,7 tỷ đồng, rồi nhờ người nhà mua bất động sản.

Công an quận Nam Từ Liêm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Thế Liên (36 tuổi, trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Vũ Thị Thủy (32 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi tham ô tài sản.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, vào tháng 4/2019, Công ty Cổ phần đầu tư và Xúc tiến thương mại QLT Việt Nam (gọi tắt là Công ty QLT Việt Nam, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội) được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động theo chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản.

Trong đó, Ngô Thế Liên với cương vị Tổng giám đốc, là một trong 3 cổ đông sáng lập của công ty (cùng với Đỗ Đình Quyền – Giám đốc công ty và một cổ đông khác sau vài tháng hoạt động đã rút); còn Vũ Thị Thủy là kế toán.

Sau phản ánh của Tiền Phong, CQĐT khởi tố lãnh đạo công ty lừa lao động đi Nhật ảnh 1

Ông Ngô Thế Liên, Tổng giám đốc Cty QLT Việt Nam bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản

Mặc dù, Công ty QLT Việt Nam có vốn điều lệ theo đăng ký là 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo công an quận Nam Từ Liêm, thực chất công ty không có vốn. Tiền hoạt động được lấy từ tiền đóng của người lao động. Cụ thể, với mỗi trường hợp xuất cảnh, lao động sẽ đóng 3.500 USD, chia làm 2 lần. Trong đó công ty hưởng 2.500 USD, môi giới hưởng 1.000 USD.

Công an quận Nam Từ Liêm xác định, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động đã có 600 lao động nộp tiền cho Công ty QLT Việt Nam. Số tiền này theo thống nhất giữa 3 cổ đông được chi vào các hoạt động của công ty và sử dụng ra sao phải được sự đồng ý của 3 người. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Liên và Thủy đã cấu kết để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Số tiền này, Liên và Thủy nhờ người nhà mua bất động sản.

Sau phản ánh của Tiền Phong, CQĐT khởi tố lãnh đạo công ty lừa lao động đi Nhật ảnh 2

Sau khi chiếm đoạt tiền, Liên và Thủy nhờ người nhà dùng tiền mua bất động sản

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng công an quận Nam Từ Liêm cho biết, để khởi tố được vụ án, công an Nam Từ Liêm đã rất cố gắng bởi liên quan đến chương trình lao động của nước ngoài, cần thời gian xác minh. Đặc biệt, các đối tượng rất tinh vi trong cách ghi phiếu thu tiền của người lao động.

Nói về việc số tiền đóng của lao động theo phản ánh lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng công an quận Nam Từ Liêm mới xác định các đối tượng tham ô 1,7 tỷ đồng; ông Long cho biết: "Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Tội tham ô được xếp vào khung đặc biệt nghiêm trọng nên công an quận Nam Từ Liêm sẽ chuyển hồ trơ lên cơ quan điều tra của TP Hà Nội để làm rõ".

Trước đó, vào tháng 9/2019, báo Tiền Phong đã đăng loạt bài viết “Hàng loạt công ty xuất khẩu lao động chui, người lao động sập bẫy” phản ánh những hoạt động bất thường của Công ty QLT Việt Nam. Theo đó, dù không được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng công ty này vẫn đăng tuyển và thu tiền của người lao động. Đặc biệt, thời điểm đó, chương trình kỹ năng đặc định chưa được triển khai, Công ty QLT Việt Nam đã quảng cáo có thể đưa được lao động xuất cảnh sang Nhật.

Sau khi Tiền Phong phản ánh, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước vào cuộc và đề nghị cơ quan công an điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG