Sau nguy cơ bùng phát COVID-19, tuyển Tây Ban Nha đón tin vui bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Tây Ban Nha buộc phải có những phương pháp an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh ngay cả khi tập luyện.
Đội tuyển Tây Ban Nha buộc phải có những phương pháp an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh ngay cả khi tập luyện.
TPO - Kết quả xét nghiệm PCR mới nhất cho thấy, các cầu thủ còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha đều âm tính với virus SARS-CoV-2 và hoàn toàn đủ điều kiện tham dự EURO 2020.

Cuối tuần qua,đội tuyển Tây Ban Nha đã đón 1 tin không vui khi đội trưởng Sergio Busquets có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó không lâu, tới lượt trung vệ Diego Llorente cũng nhận kết quả tương tự.

Điều này khiến toàn bộ đội bóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và lo lắng khi tất cả đều có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ Sergio Busquets. Trước bối cảnh đó, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) buộc phải sử dụng đội hình U21 để thi đấu trận giao hữu với Lithuania.

Đồng thời, họ cũng chọn ra 11 cầu thủ trong đội hình này cùng với 6 cầu thủ dự bị khác để tạo thành một “đội hình tạm thời” nhằm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Theo đó, nếu đội hình chính bùng phát dịch COVID-19 thì 17 cầu thủ này sẽ là những cái tên đại diện cho Tây Ban Nha tham dự EURO 2020.

Tuy nhiên, trong một thông báo mới đây, RFEF đã lên tiếng xác nhận rằng, ngoại trừ Sergio Busquets và Diego Llorente thì toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Điều này đồng nghĩa với việc, đội hình chính của Tây Ban Nha có thể yên tâm chuẩn bị cho VCK EURO 2020. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn phải đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch khi tập luyện.

Theo Marca
MỚI - NÓNG