Top 10 đội tuyển có cơ hội vô địch EURO 2020 cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
Top 10 đội tuyển có cơ hội vô địch EURO 2020 cao nhất
TPO - Tại EURO 2020, Pháp là đội tuyển được đánh giá cao nhất ở khả năng đánh bại các đối thủ khác để lên ngôi vô địch.

Từ trước đến nay, việc dự đoán đội bóng vô địch ở các giải đấu không phải là điều đơn giản, bởi bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ. Riêng tại các kỳ EURO, thành tích vô địch năm 2004 của Hy Lạp là một ví dụ điển hình.

Tuy nhiên, trước mỗi giải đấu, thường có rất nhiều nhận định về cơ hội đăng quang của các đội bóng. Sau khi phân tích dữ liệu từ 2 chuyên trang thống kê Opta và Stats Perform, 90min đã đưa ra nhận định về cơ hội vô địch của 24 đội tuyển tham dự EURO 2020.

Top 10 đội tuyển có cơ hội vô địch EURO 2020 cao nhất ảnh 1

Đội tuyển Pháp. Ảnh: Getty.

Trước khi đưa ra kết quả dự đoán cơ hội vô địch, trang 90min đã phân tích kỹ lưỡng thành tích thi đấu trong thời gian gần đây, sức mạnh đội hình, lịch thi đấu. Đồng thời, họ còn mô phỏng 40.000 lần về các cặp đấu có thể xảy ra ở những vòng đấu loại trực tiếp, lịch trình tới trận chung kết của các đội tuyển.

Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên khi Pháp được đánh giá có khả năng vô địch lên tới 20,5% cùng khả năng giành vị trí nhất “bảng tử thần” là 46,8%. Hiện Didier Deschamps đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử vô địch cả World Cup và EURO trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Thời điểm này, “Les Bleus” đang sở hữu đội hình đồng đều, nhiều ngôi sao và có chiều sâu. Nếu thi đấu đúng phong độ, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội bóng áo lam có thể nâng cao chiếc cúp vô địch.

Xếp sau Pháp về cơ hội lần lượt là các tên tuổi như Bỉ (15,7%), Tây Ban Nha (11,3%), Đức (9,8%), Bồ Đào Nha (9,6%), Italia (7,6%), Hà Lan (5,9%). Bất ngờ xảy ra là Đan Mạch xếp trên cả tuyển Anh.

Top 10 đội tuyển được đánh giá cơ hội vô địch EURO 2020 cao nhất:

1. Pháp (20,5%).

2. Bỉ (15,7%).

3. Tây Ban Nha (11,3%).

4. Đức (9,8%).

5. Bồ Đào Nha (9,6%).

6. Italia (7,6%)

7. Hà Lan (5,9%).

8. Đan Mạch (5,4%).

9. Anh (5,2%).

10. Thụy Sĩ (2,3%).

Theo 90min
MỚI - NÓNG