Sau Mỹ, Tổng thống Ukraine thăm đồng minh Canada

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/9 có chuyến thăm đầu tiên tới đồng minh thân cận Canada sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ.
Sau Mỹ, Tổng thống Ukraine thăm đồng minh Canada ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức chính phủ, Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất và dự kiến sẽ tuyên bố gửi thêm vũ khí tới Ukraine trong chuyến thăm của ông Zelensky.

Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên ở New York hôm 21/9: “Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết và chúng tôi sẽ luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp, trật tự dựa trên luật lệ quốc tế”.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội Canada, sau đó tổ chức một cuộc họp báo với ông Trudeau. Ông từng phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Canada vào tháng 3/2022.

Ihor Michalchyshyn, Giám đốc điều hành của nhóm vận động hành lang gốc Ukraine, cho biết Canada có ảnh hưởng lớn nhờ là thành viên của cả Nhóm G7 và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông đồng thời lưu ý rằng tất cả các đảng chính trị ở Canada đều ủng hộ Ukraine.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc Tổng thống Zelensky mong đợi và yêu cầu nhiều hơn từ các đối tác Canada của mình là điều phù hợp. Nếu những người bạn của Ukraine muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến thì cách duy nhất là tăng cường hỗ trợ quân sự.”

Theo Reuters, hiện có 1,4 triệu người gốc Ukraine ở Canada.

Ở Washington hôm 21/9, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nghị sĩ Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh đảng Cộng hòa nghi ngờ về việc liệu Quốc hội có nên phê duyệt một đợt viện trợ mới hay không.

Mặc dù không có sự chia rẽ như vậy, nhưng Canada không có nguồn tài chính hay dự trữ quân sự dồi dào như Mỹ, Đức… Kể từ đầu năm 2022, Canada đã cam kết viện trợ hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm hơn 1,3 tỷ đô la hỗ trợ quân sự.

David Perry, một nhà phân tích an ninh tại Viện Các vấn đề Toàn cầu Canada, cho biết ông kỳ vọng Ottawa sẽ cung cấp thêm phương tiện hỗ trợ chiến đấu cũng như đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 như một phần của thỏa thuận vũ khí.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG