Sau gần 8 tháng mắc cạn, tàu sắt gãy đôi trên biển Sa Huỳnh hiện ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 8 tháng kể từ ngày mắc cạn và bị sóng lớn đánh gãy đôi tại vùng biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, tàu sắt Hoàng Gia 46 chở hơn 2.700 tấn gạo đến nay vẫn chưa được trục vớt.

Sau gần 8 tháng bị mắc cạn, tàu sắt gãy đôi trên vùng biển Sa Huỳnh đến nay vẫn chưa được trục vớt.

Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng xác tàu Hoàng Gia 46 bị sóng lớn đánh gãy đôi vẫn còn hiện hữu trên vùng biển Sa Huỳnh, thôn Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Sự chậm trễ trong việc xử lý tàu bị nạn, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho người dân trong vùng và các phương tiện đánh bắt cá di chuyển đi qua khu vực này.

Hiện tàu đã bị cát vùi lấp, nước biển ăn mòn khiến xác tàu hoen gỉ, gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng lo ngại, vị trí tàu bị nạn nằm ở gần bờ, trở thành cái bẫy “chết người” cho các cháu thiếu nhi trong vùng mỗi khi tắm biển leo trèo, chạy nhảy trên xác tàu này.

Sau gần 8 tháng mắc cạn, tàu sắt gãy đôi trên biển Sa Huỳnh hiện ra sao? ảnh 1Sau gần 8 tháng mắc cạn, tàu sắt gãy đôi trên biển Sa Huỳnh hiện ra sao? ảnh 2
Tàu Hoàng Gia 46 bị mắc cạn đã gần 8 tháng nhưng chưa được trục vớt. (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Bà Bùi Thị Phượng (trú thôn Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) cho biết, người dân nơi đây mong muốn chính quyền sớm trục vớt xác tàu bị nạn trên vùng biển này, nếu để lâu chắc chắn sẽ có trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bởi vùng biển này thường xuyên có người dân và trẻ em đến tắm.

“Rất nhiều lần trẻ em trong vùng đến tắm, tụi nhỏ trèo lên mũi tàu nhảy xuống bủm bủm. Nhảy một lần 5-6 đứa rất nguy hiểm, không may sắt gỉ cắt vào chân thì khổ. Người dân ở đây cũng nhắc nhở con em, tuy nhiên ở trong nhà thôi chứ nó chạy ra ngoài biển thì biết đâu mà lần”, bà Phượng bày tỏ.

Sau gần 8 tháng mắc cạn, tàu sắt gãy đôi trên biển Sa Huỳnh hiện ra sao? ảnh 3Sau gần 8 tháng mắc cạn, tàu sắt gãy đôi trên biển Sa Huỳnh hiện ra sao? ảnh 4

Do bị mắc cạn nhiều tháng, hiện xác tàu đã bị cát vùi lấp phần dưới, nước biển ăn mòn hoen gỉ. (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Trước sự chậm trễ trong việc trục vớt, di chuyển xác tàu gãy đôi, lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, việc cảnh báo cũng chỉ giới hạn ở khu vực trên bờ, còn đêm tối triều cường, sóng biển dâng cao nguy cơ tai nạn vẫn luôn rình rập.

Ông Đỗ Tâm Hiển - Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ - cho hay, địa phương đã nhiều lần yêu cầu đơn vị chủ quản khẩn trương trục vớt xác tàu sắt Hoàng Gia 46 ra khỏi khu vực biển Sa Huỳnh. Tuy nhiên đến nay, tàu sắt này vẫn chưa được trục vớt. Thời gian tới, địa phương sẽ báo cáo cho UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, xử lý dứt điểm.

Sau gần 8 tháng mắc cạn, tàu sắt gãy đôi trên biển Sa Huỳnh hiện ra sao? ảnh 5

Vị trí tàu bị nạn nằm ở gần bờ và đã, đang trở thành cái bẫy “chết người” cho trẻ em trong vùng mỗi khi tắm biển. Ảnh: Nguyễn Ngọc.

Trước đó, tàu Hoàng Gia 46 thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hoàng Gia (Hải Phòng) chở hơn 2.700 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới (An Giang) ra cảng Hải Phòng. Tàu do ông Nguyễn Duy Tuyên (42 tuổi, trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên.

Đến khoảng 10h sáng ngày 26/1 (mùng Năm Tết) tàu đi ngang qua vùng biển Sa Huỳnh thì gặp sóng lớn đánh, sau đó va vào đá ngầm, tàu thủng đáy, sau đó bị trôi dạt vào bờ biển phường Phổ Thạnh. Bộ đội Biên phòng đồn Sa Huỳnh đã có mặt ứng cứu và đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn. Tàu hiện bị mắc kẹt ở bãi cạn.

MỚI - NÓNG