Sau cú bắt tay lịch sử, CLB HAGL lần đầu đổi tên sau 20 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tròn 20 năm kể từ ngày lên hạng và vô địch V-League (2003), CLB HAGL chính thức đổi tên, với hình thức gắn thêm nhà tài trợ. 
Sau cú bắt tay lịch sử, CLB HAGL lần đầu đổi tên sau 20 năm ảnh 1

Ngày 02/11, CLB HAGL (bao gồm Học viện Bóng đá và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai) đã ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng LPBank. Sự hợp tác này hứa hẹn mang tới nguồn lực tài chính ổn định cho Học viện và CLB HAGL, tiếp thêm sức mạnh cho những tài năng bóng đá trẻ cũng như sự phát triển của đội bóng.

Trong lễ ký kết, CLB bóng đá HAGL và học viện bóng đá trẻ xác nhận sẽ đổi tên bằng hình thức thêm tên nhà tài trợ, thành LPBank HAGL và học viện bóng đá LPBank HAGL. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, tính từ khi lên hạng năm 2003 và vô địch ngay mùa đầu tiên, HAGL đổi tên.

Còn với Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức, ông bắt đầu tiếp quản đội bóng từ năm 2001, thời điểm đội có tên Đội bóng đá Gia Lai và chơi ở giải hạng Nhì. Ông cho biết, 22 năm qua số tiền chi ra cho bóng đá "không dưới 2.000 tỉ đồng". Tuy nhiên, như ông nói, "cũng được rất nhiều".

Ở tuổi 62, ông đã "trăn trở, suy nghĩ nhiều về việc làm sao để CLB và học viện bóng đá HAGL tồn tại mãi mãi". "Muốn thế, phải có một đơn vị có đam mê, thích thú và đặc biệt là phải có tiền", bầu Đức chia sẻ. Đó là lý do dẫn đến thỏa thuận hợp tác với LPBank, sự kiện ông tin rằng sẽ đưa HAGL phát triển mạnh mẽ.

Thời gian qua HAGL có những khó khăn về mặt tài chính và không có sự tăng cường mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi rơi vào nhóm đua trụ hạng mùa trước, đội bóng phố Núi chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 trận mùa này. Nhưng với việc bổ sung Jhon Cley từ CAHN và sự đầu tư của LPBank, thầy trò Kiatisuk có thể tự tin hướng đến mục tiêu đề ra vào đầu mùa giải: đua vô địch hoặc nằm trong tốp 3, tốp 4.

MỚI - NÓNG