Sạt lở núi, hơn 2.800 người dân Trà Leng bị cô lập

TPO - Tuyến đường dẫn vào xã Trà Leng bị sạt lở nhiều điểm khiến giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn. Hiện khoảng 597 hộ với hơn 2.800 khẩu đang bị cô lập...
Sạt lở núi, hơn 2.800 người dân Trà Leng bị cô lập ảnh 1

Chiều 18/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, địa phương đang bị cô lập do 2 tuyến đường vào xã bị sạt lở nặng không thể lưu thông.

Sạt lở núi, hơn 2.800 người dân Trà Leng bị cô lập ảnh 2

Cụ thể, tuyến đường DH01 và D1K8 vào xã Trà Leng có nhiều điểm sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông. “Xã đang chờ huyện đưa cơ giới vào để thông tuyến vì khối lượng rất lớn, khả năng phải mất 2-3 ngày mới có thể thông tuyến”, ông Cường nói và cho hay, điểm trường mẫu giáo của xã nguy cơ sạt lở nên đã đóng cửa trường, đưa các em học sinh và thầy cô giáo đến nơi an toàn. Trong ảnh: Sạt lở nhiều điểm trên đường vào Trà Leng khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Sạt lở núi, hơn 2.800 người dân Trà Leng bị cô lập ảnh 3

Địa phương đã huy động lực lượng tiến hành di dời 70 hộ dân đến nơi an toàn, chủ yếu di dời xen ghép để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không đến gần.

Sạt lở núi, hơn 2.800 người dân Trà Leng bị cô lập ảnh 4

“Tại đây vẫn đang mưa liên tục, hiện toàn xã bị mất điện. Xã đã bố trí lương thực dự trữ về cho từng thôn”, ông Cường cho hay. Trong ảnh: Đồi núi nứt nẻ sau những trận mưa lớn kéo dài.

Sạt lở núi, hơn 2.800 người dân Trà Leng bị cô lập ảnh 5

Trước đó, mùa mưa lũ năm ngoái, Trà Leng là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, sạt lở. Trận lở núi cuối tháng 10 vùi lấp một ngôi làng cùng hàng chục mạng người, đến nay 13 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

MỚI - NÓNG