Sạt lở nghiêm trọng ở Bình Định, xe khách đang qua đèo bị vùi lấp trong đất đá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đang đi qua đèo, đất đá đổ xuống đã vùi lấp 1 bên xe khách, rất may không có thương vong về người.

Chiều 15/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, địa phương đã cho phong tỏa tuyến đường kết nối giữa QL 1A đi xuống ĐT 639, xuống xã Mỹ Thọ thông qua đèo Bà Nam vì bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Lịch cho biết, tuyến đường bị sạt lở rất nhiều điểm và sạt rất nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì lượng mưa vẫn còn quá lớn.

Sạt lở nghiêm trọng ở Bình Định, xe khách đang qua đèo bị vùi lấp trong đất đá ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: T.L

“Khoảng 17h chiều hôm qua (14/11) bắt đầu sạt 1 điểm trên đỉnh đèo. Khi chiếc xe khách lên thấy điểm sạt lở thì lùi lại để đi đường khác nhưng khi vừa lùi xuống thì tiếp tục bị sạt lở nữa đẩy chiếc xe rơi xuống mương nước. Lúc phát hiện bị sạt, đẩy xe trôi đi thì tài xế nhảy xuống, trong xe có 2 người do lúc này buổi chiều nên cũng hết khách. Rất may không có thương vong về người”, ông Lịch cho biết.

Sạt lở nghiêm trọng ở Bình Định, xe khách đang qua đèo bị vùi lấp trong đất đá ảnh 2

Hiện tuyến đường đã được phong tỏa. Ảnh: T.L

Cũng theo ông Lịch, trong sáng nay đã cho phương tiện xuống để khắc phục, dọn dẹp. Tuy nhiên, khi xuống tới hiện trường, sau khi xem xét thì không thể dọn được vì nước trên mái, núi cao vẫn tràn xuống, nếu dọn sẽ tiếp tục bị sạt lở và có thể nguy hiểm đến người cứu hộ, nên tạm thời cho phong tỏa tuyến đường để hết đợt mưa mới xuống khắc phục.

Liên quan tình hình thời tiết trên địa bàn, UBND huyện Phù Mỹ cũng cho biết, trong ngày, địa phương tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa từ ngày 13/11 - 15/11 đo được tại các điểm đo mưa trên địa bàn huyện phổ biến từ 520 - 650 mm.

Trên địa bàn huyện có 45 hồ chứa nước (huyện quản lý 26 hồ vừa và nhỏ). Hiện nay tổng lượng nước các hồ chứa đã đạt 85,32% so với dung tích thiết kế; đã có 44/45 hồ nước đã qua tràn, trong đó (có 17 hồ đạt dung tích thiết kế).

Địa phương có 1 người bị sụp xuống mương nước tử vong. Có 2.313 nhà (xã Mỹ Tài 200 nhà, xã Mỹ Chánh 1.700 nhà, xã Mỹ Cát 250 nhà, xã Mỹ Thành 60 nhà, xã Mỹ Châu 51 nhà, xã Mỹ Lợi 52 nhà) bị ngập. Địa phương cũng đã tiến hành di dời 204 hộ/714 nhân khẩu đến nơi an toàn.

MỚI - NÓNG