Sát hạch khả năng tham mưu tác chiến của 70 chỉ huy cấp trung, lữ đoàn Hải quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 9 đến 13/10, tại cơ quan Bộ tư lệnh Hải quân ở Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thi trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 4, năm 2023, với sự tham gia của 70 chỉ huy đến từ các loại hình đơn vị.

Bộ tư lệnh Hải quân cho biết, tham gia hội thi có 70 chỉ huy (tăng 16 người so với hội thi lần thứ 3), là những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua hoạt động thực tiễn.

Đây là những cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí các tình huống; nắm vững và thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị.

Sát hạch khả năng tham mưu tác chiến của 70 chỉ huy cấp trung, lữ đoàn Hải quân ảnh 1
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân phát biểu khai mạc hội thi, sáng 9/10.

Hội thi lần này là dịp để Quân chủng Hải quân sát hạch trình độ chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức vào trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng thí sinh. Qua đó, đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực toàn diện, sự sáng tạo, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, trong xử trí các tình huống.

Thông qua hội thi, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng nắm được năng lực, sở trường và phát hiện những nhân tố mới để có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cấp Vùng, Quân chủng và cao hơn. Đồng thời cũng là dịp mỗi thí sinh định vị được bản thân trong hệ thống cán bộ của Quân chủng, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện trong thời gian tới.

Tại hội thi, các thí sinh thực hiện 7 nội dung thi trên 4 mặt công tác (công tác Tham mưu; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác Hậu cần; công tác Kỹ thuật). Kiến thức, nội dung thi mang tính bao quát, có chiều sâu, sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân trong giai đoạn hiện nay.

Điểm mới của hội thi lần này là đưa nội dung công tác Tham mưu xây dựng lực lượng và thi thực hành xây dựng kế hoạch thông qua giáo án huấn luyện cho cấp dưới; các môn thi và chấm thi trắc nghiệm đều thực hiện trên máy tính.

Sát hạch khả năng tham mưu tác chiến của 70 chỉ huy cấp trung, lữ đoàn Hải quân ảnh 2

Đại tá Nguyễn Văn Quán - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189,thay mặt 70 cán bộ dự thi phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân, nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Hải quân luôn xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao các cấp là một trong những khâu đột phá, góp phần nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng.

Trong đó, tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là đội ngũ trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn, những cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác ở đơn vị cơ sở.

Tư lệnh Trần Thanh Nghiêm yêu cầu Ban tổ chức hội thi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh; xử lý tốt các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là trong tổ chức thi bơi và bắn súng ngắn K54.

Đối với cán bộ dự thi, phải suy nghĩ, trăn trở tìm ra những lời giải mang tính khoa học, sáng tạo, sát thực tiễn, sát chức trách nhiệm vụ được giao; khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo của từng cá nhân trong hội thi lần này.

Sát hạch khả năng tham mưu tác chiến của 70 chỉ huy cấp trung, lữ đoàn Hải quân ảnh 3

Sau lễ khai mạc, các thí sinh đã tham gia thi trắc nghiệm công tác Tham mưu tác chiến và điều lệnh, thể dục thể thao.

MỚI - NÓNG