Có 15 kết quả :

Lữ đoàn 172 - lực lượng đột kích chủ yếu, chiến đấu chủ công của Hải quân Việt Nam

Lữ đoàn 172 - lực lượng đột kích chủ yếu, chiến đấu chủ công của Hải quân Việt Nam

TPO - Ngày 9/7/1966, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 79/QP-QĐ thành lập Trung đoàn 172 tàu phóng lôi, trên cơ sở Tiểu đoàn 135 tàu phóng lôi và một số trạm ra đa, đơn vị pháo cao xạ trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, là tiền thân Lữ đoàn 172 hiện nay.
Ông Lê Hoàng Văn (thứ hai từ phải sang).

Cha, con, hai chiến tuyến và ngày đoàn tụ

TP - Tối 29 tháng 4 năm 1975, một người lính trẻ thuộc lực lượng bảo vệ yếu nhân Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam cộng hòa từ chối xuống tàu di tản ra nước ngoài. Anh hồi hộp nghe ngóng, ruột gan quặn thắt vì bố vẫn biền biệt khi các cánh quân giải phóng đã tụ hội giữa Sài Gòn trong niềm vui chiến thắng.
Tin vắn ngày 8 – 9

Tin vắn ngày 8 – 9

TP - Bộ tư lệnh Hải quân vừa tổ chức tiếp nhận tài trợ trị giá 20 tỷ đồng xây công trình nhà văn hóa đa năng trên Đảo Đá Tây B, thuộc Quần đảo Trường Sa từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Được khởi công tháng 4-2012, dự kiến công trình hoàn thành vào cuối năm nay.