Sao lại để 'giang hồ mạng' Phú Lê mặc trang phục 'hoàng đế' nhảy múa trong trường học?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu (Yên Bái) vừa có báo cáo nhận trách nhiệm khi chưa kiểm soát được thành phần tham gia, chương trình tổ chức ngoài nội dung đăng ký của nhà trường liên quan đến trường hợp "giang hồ mạng" Phú Lê xuất hiện tại một điểm trường với trang phục không phù hợp.

Ngày 4/10, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) có báo cáo về việc người đàn ông được biết đến là "giang hồ mạng" Phú Lê xuất hiện với trang phục "hoàng đế" ngoại quốc trong chương trình Đêm hội trăng rằm tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Làng Nhì cách đây chưa lâu.

Theo đó, tại dịp Tết trung thu 2023, huyện Trạm Tấu có 15 điểm tổ chức ở các trường trên địa bàn. Không khí tại 15 điểm được diễn ra vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và bổ ích.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc các chương trình, tại Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì phát sinh sự việc người đàn ông tên Phú Lê mặc bộ quần áo dài màu vàng in hoa văn, đầu đội mũ đỏ (theo trên mạng xã hội thì giống trang phục của vua, quan ngoại quốc thời xưa) lên sân khấu biểu diễn một bài hát trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh, thầy cô giáo.

Các thành viên trong đoàn từ thiện quay phim, chụp ảnh và đăng tải hình ảnh, clip lên mạng xã hội, dẫn đến những ý kiến bình luận trái chiều về chương trình tổ chức Trung thu tại địa điểm trên.

Sao lại để 'giang hồ mạng' Phú Lê mặc trang phục 'hoàng đế' nhảy múa trong trường học? ảnh 1
Trang phục Phú Lê mặc tại chương trình tổ chức Trung thu vừa qua.

Ngay khi nắm bắt tình hình, ông Lê Chung Anh - Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu có công văn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đơn vị nhà trường báo cáo giải trình về tất cả các việc liên quan khi tổ chức một chương trình Trung thu như vậy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo và yêu cầu Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì nghiêm túc rút kinh nghiệm và có ý kiến với đoàn thiện nguyện để gỡ bài và không đăng tải lên các trang mạng xã hội những hình ảnh, clip đã được chụp và quay trong chương trình Trung thu.

Đồng thời, Phòng GD&ĐT huyện nhận trách nhiệm trong quá trình quản lý, chỉ đạo việc tổ chức tết Trung thu cho các cháu học sinh khi chưa kiểm soát được thành phần tham gia, chương trình tổ chức ngoài nội dung đăng ký của các nhà trường.

Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái). Phú Lê từ lâu vốn được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, khi từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Được mệnh danh là "giang hồ mạng", người này thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.

Tháng 8/2020, "giang hồ mạng" Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

MỚI - NÓNG