Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục
TPO - Một năm học nữa đã bắt đầu, năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục nước nhà khi không ít địa phương bắt đầu năm học mới không bằng lễ khai giảng truyền thống, thay vào đó là khai giảng trực tuyến.

Sáng nay, (5/9), cả nước có 32 địa phương tổ chức khai giảng trực tiếp, 25 địa phương khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền hình.

Năm nay, lần đầu tiên, 6 địa phương không tổ chức khai giảng gồm: Quảng Trị, TP.HCM, Quảng Bình, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu.

Bộ GD&ĐT đề nghị với địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch.

Trong công điện Bộ trưởng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo Sở GD&ĐT sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp chống dịch trong trường học; tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị các địa phương tổ chức khai giảng năm học mới 2021 - 2022 linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Trong trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để học sinh thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước.

Đối với địa phương có dịch COVID-19 phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Trước mắt, cần dành thời gian để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép.

Kế hoạch khai giảng và học online của 63 tỉnh, thành phố

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 1
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 2
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 3
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 4
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 5
KHAI GIANG NAM HOC 5.9.2021

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

05/09/2021 06:39

Chủ tịch nước gửi thư cho ngành giáo dục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022.

Trong thư, Chủ tịch nước viết đợt dịch bùng phát lần thứ tư, nhiều học sinh, sinh viên đã phải trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu điều kiện, phương tiện để học trực tuyến.

Tất cả chúng ta đều rất lo lắng và đồng cảm khi chứng kiến cảnh những F0, F1 là các cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo, những thiếu niên, nhi đồng phải rời gia đình, làng xóm để đi điều trị hoặc cách ly tập trung, do vậy đã bị ngắt quãng việc học.

Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục, cùng các ngành, các cấp lưu ý, có những hành động tương xứng với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu tối đa với các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa.

“Hơn bao giờ hết, toàn xã hội cùng cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa, lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động với ngành giáo dục vì tương lai đất nước, vì tương lai con em chúng ta” – thư viết.

Cũng theo Chủ tịch nước, lịch sử đã chứng minh, không có thách thức nào có thể vượt cao hơn tinh thần hiếu học, không khó khăn nào có thể chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm dùi mài kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt ngàn năm văn hiến.

"Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn ngành giáo dục tiếp tục "tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài" như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

05/09/2021 06:39

Giữa tâm dịch, hơn 75.000 học sinh TPHCM không đủ điều kiện học trực tuyến

Tại TPHCM, năm nay TP chọn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tổ chức lễ khai giảng trực tiếp qua truyền hình HTV. Đúng 8h00, Lễ khai giảng bắt đầu. Tham dự có ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Văn Hiếu giám đốc Sở GD&ĐT TP, bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, cùng đại diện chính quyền, giáo viên… tổng số khoảng 30 người.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 6

Tại buổi lễ khai giảng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngay sau đó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đánh trống khai giảng đầu năm học mới

Trước khi bắt đầu năm học mới, ngành giáo dục TPHCM đã thực hiện khảo sát đến hơn 1,3 triệu học sinh TPHCM từ tiểu học đến THPT về điều kiện học trực tuyến. Theo đó, kết quả trong số gần 650.000 học sinh tiểu học có hơn 55.000 em không có điều kiện học trực tuyến.

Phần lớn học sinh không có thiết bị, không có hoặc người hỗ trợ, đang ở quê chưa thể lên thành phố. Ở bậc THCS, THPT, với gần 700.000 học sinh, có 17.000 em không có thiết bị và Internet, 5.000 em có thiết bị nhưng không có Internet.

Trong năm học này, ngành giáo dục TPHCM lên kế hoạch cho các em học tại nhà đến hết học kỳ I năm học 2021-2022. Cụ thể, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM ghi lại các tiết học do thầy cô có nhiều kinh nghiệm đứng lớp, các chương trình này dự kiến được phát sóng từ giữa tháng 9.

Bên cạnh đó, các phòng giáo dục, trường học trên địa bàn đều có tài liệu học tập, sách, bài giảng điện tử đã được ghi hình. Các tài liệu này sẽ hướng dẫn cụ thể cho học sinh, phụ huynh và kết hợp với các hình thức học tập khác.

Tuy nhiên, một khó khăn được đặt ra là có khoảng 4% trong tổng số học sinh trên địa bàn không đủ điều kiện để tiếp cận các phương tiện, trang thiết bị công nghệ. Để khắc phục khó khăn này, Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên đưa các phiếu học tập và hướng dẫn tại nhà cho các em học sinh theo tuần.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ thêm, hiện trên toàn địa bàn có khoảng 6.600 học sinh các cấp là F0. Hầu hết các em không có triệu chứng. Bên cạnh đó, nhiều học sinh có ngươi thân, cha mẹ là F0, thậm chí có trường hợp cả cha và mẹ không qua khỏi. (Nguyễn Dũng)

05/09/2021 06:40

Miễn học phí, bày cách học trực tuyến sao cho hiệu quả.

Nhưng dù khai giảng hay không, thì khi dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp, tại tất cả các địa phương, việc học trực tuyến, học trên truyền hình là giải pháp đã được tính đến cho năm học này.

Từ đầu tháng 8, sôi nổi trên rất nhiều diễn đàn, hội nhóm của giáo viên là những câu hỏi có nên dạy online cho học sinh lớp 1,? Làm thế nào để dạy online như thế nào cho hiệu quả, hấp dẫn?

Phụ huynh lo lắng về thể chất khi con sẽ ngồi hàng giờ trước máy tính, sẽ gù lưng, cận thị

Biết bao giáo viên cũng bắt đầu năm học giữa bộn bề, vừa lo toan cuộc sống, vừa chung sức chống dịch, vừa tập huấn, bồi dưỡng chương trình mới...

5 tỉnh gồm Hà Nội và TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng đều đã đưa ra phương án miễn giảm học phí cho học sinh các cấp, cả công lập và ngoài công lập. Nhiều trường học ở các địa phương như TPHCM đã lên phương án hỗ trợ những học sinh không có thiết bị học trực tuyến…

Với học sinh không thể có thiết bị để học online, ngành giáo dục đều có tài liệu học tập, sách, bài giảng điện tử đã được ghi hình. Các tài liệu này sẽ hướng dẫn cụ thể cho học sinh, phụ huynh và kết hợp với các hình thức học tập khác.

05/09/2021 06:46

Hà Nội khai giảng tại trường THCS Trưng Vương

Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm vào sáng 5/9 và được truyền hình trực tiếp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn tham dự buổi lễ khai giảng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu ngày khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; bảo đảm an toàn, tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo kế hoạch, tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; Chủ tịch UBND thành phố đánh trống khai giảng năm học mới và nhiều hoạt động khác.

Các cơ sở giáo dục theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của thành phố và tổ chức sinh hoạt đầu khóa theo hình thức trực tuyến theo đúng các văn bản chỉ đạo của thành phố và Sở GD&ĐT. (PV)

05/09/2021 07:00

Học sinh sáng tác clip, tạo phông nền cho ngày khai giảng online

Khai giảng online là một hình thức rất mới mẻ với nhiều nhà trường. Nhưng qua đó đã cho thấy sức sáng tạo của học sinh ra sao.

Lễ khai giảng của Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội có sự chung tay của đội ngũ nhà trường, học sinh cũng như cha mẹ các em. Những clip do chính tay học sinh thực hiện được trình chiếu trong buổi lễ khai giảng.

Trường Nguyễn Siêu (Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng phát động một phong trào thiết kế background (phông nền) cho lễ khai giảng sắp tới. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh cũng như giáo viên nhà trường. Nhiều lớp học đã lên những thiết kế rất độc đáo mang "màu cờ sắc áo" của lớp mình.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 7

Kế hoạch khai giảng năm học mới của Trường Tiểu học Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sau Lễ khai giảng chung của toàn thành phố, nhiều trường sẽ chia học sinh về từng lớp học Zoom và thực hiện “tiết học đầu tiên của năm học mới”, đó là tổ chức cho HS học tập nội quy, giới thiệu truyền thống của nhà trường, quy định trong giờ học online; dặn dò học sinh chuẩn bị dụng cụ học tập và tinh thần sẵn sàng cho buổi học đầu tiên của năm học mới vào ngày 6/9.

05/09/2021 07:14

Hơn 850.000 học sinh Nghệ An dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình

Sáng 5/9, đúng 8h sáng lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh). Năm nay, do thành phố Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang cách ly xã hội nên lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ, đảm bảo các điều kiện giãn cách và được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Lễ khai giảng được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới và phát biểu của đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An, app NTVgo, và livestream trên fanpage truyenhinhnghean.

Thống kê hiện nay, Nghệ An cũng đang còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ thị xã Cửa Lò), trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường THCS) và 1 trung tâm GDNN – GDTX.

Trước thềm năm học mới, Nghệ An cũng đang còn hàng chục học sinh và giáo viên phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến; hàng trăm giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và F2 đang phải cách ly tập trung hoặc giám sát tại nhà. (CA)

05/09/2021 07:22

Trà Vinh lùi ngày khai giảng tới 20/9

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày tựu trường các bậc giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 đến 17-9; khai giảng vào ngày 20-9 và kết thúc năm học trước ngày 11-6-2022.

Tỉnh hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 trước ngày 31-7-2022; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30-6-2022.

Tỉnh Trà Vinh hiện đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến sáng 4-9, tỉnh ghi nhận 1.377 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh đã điều trị 781 ca khỏi bệnh và ghi nhận 17 ca tử vong. (TTXVN)

05/09/2021 07:23

Quảng Bình lùi lịch học tới 20/9, riêng lớp 9 và 12 học từ 6/9

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Theo đó, thời gian tổ chức dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 20/9. Riêng đối với lớp 9 và lớp 12, ngành giáo dục, các địa phương và đơn vị trường học cần nghiên cứu áp dụng hình thức dạy học thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, tổ chức từ ngày 6 đến 20/9.

Tỉnh cũng giao Sở GD-ĐT căn cứ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và điều kiện của học sinh các vùng, miền, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 trước đó, trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên ở Quảng Bình sẽ khai giảng vào ngày 5/9. (TTXVN)

05/09/2021 07:32

Những địa phương nào học sinh được đến trường khai giảng?

Nhiều tỉnh miền núi phía bắc như Điện Biên, Hà Giang Cao Bằng, Bắc Kạn đều có kế hoạch cho học sinh đến trường khai giảng trực tiếp vì địa phương kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Theo Sở GD-ĐT Yên Bái, tỉnh này đã sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, vừa bảo đảm công tác phòng dịch.

Thành phố Hải Phòng cũng tổ chức khai giảng trực tiếp nhưng chỉ ưu tiên một số lớp đầu cấp để đảm bảo giãn cách, phòng ngừa dịch bệnh.

Cụ thể, chỉ có các khối lớp 1, lớp 6 và lớp 10 là tựu trường vào ngày 1/9 và dự lễ khai giảng tập trung vào ngày 5/9.

Các khối lớp còn lại không tổ chức tựu trường và sẽ dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà. Đối với bậc học mầm non, các trường chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Thái Nguyên thì có nơi tổ chức khai giảng và dạy học trực tiếp nhưng nơi vẫn phải áp dụng hình thức trực tuyến do ở vùng chưa an toàn dịch bệnh.

Tương tự, tại Hòa Bình, thông tin từ Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Thị Kim Tuyến, cho biết Sở đã đưa ra các phương thức tổ chức khai giảng và nhà trường lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Theo đó, trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát, các địa phương không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các trường tổ chức khai giảng theo hình thức tập trung, nhưng phải tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc 5K.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 của tỉnh Gia Lai thì chỉ đạo sau khi triển khai học 1 tuần, giao Sở GD-ĐT cùng UBND cấp huyện rà soát, đánh giá lại về việc tổ chức đến trường gắn với phòng, chống dịch Covid-19 để có quyết định tiếp theo. Nơi nào có thể triển khai học trực tuyến thì giao nhà trường tổ chức học trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức phù hợp, an toàn, hiệu quả; khi triển khai cần đánh giá thường xuyên để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Tỉnh Thanh Hoá điều chỉnh lễ khai giảng sang ngày 6.9 vào tiết học đầu tiên (thời gian không quá 45 phút); tổ chức dạy học các tiết tiếp theo, không tổ chức tập trung. (PV)

05/09/2021 07:41

Hà Tĩnh khai giảng năm học mới, truyền hình trực tiếp từ Trường THCS Lê Văn Thiêm

Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 ở Hà Tĩnh được tổ chức vào 7h sáng nay (5/9) tại Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) và được truyền hình trực tiếp để học sinh toàn tỉnh theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy, tỉnh Hà Tĩnh quyết định tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 chung tại Trường THCS Lê Văn Thiêm, đồng thời truyền hình trực tiếp trên Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh để học sinh toàn tỉnh theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 8
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 9
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 10
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 11
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 12

7h sáng 5/9, buổi lễ bắt đầu và sẽ diễn ra trong 40 phút với các nghi thức: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, phát biểu của lãnh đạo tỉnh và đánh trống khai trường.

Tham gia lễ khai giảng trực tiếp có khoảng 150 người, gồm đại diện học sinh 90 em của 4 khối lớp Trường THCS Lê Văn Thiêm cùng cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh nhà trường.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và một số đại biểu các cấp, ngành cùng tham gia lễ khai giảng năm học mới của toàn tỉnh.

Qua chương trình truyền hình trực tiếp, hơn 350 nghìn giáo viên, học sinh ở các cấp học tại 667 trường học trong toàn tỉnh sẽ theo dõi lễ khai giảng với tinh thần phấn đấu khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm học mới. (Hoài Nam)

05/09/2021 08:18

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 13

Chủ tịch Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: CA

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 14

Học sinh lớp 6A Trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội tham dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 15

Học sinh lớp 6A Trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội tham dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 16
Học sinh lớp 6A Trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội dự lễ khai giảng trực tuyến. Trong ảnh: Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường đánh trống khai giảng năm học 2021 - 2022. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 17
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 18

Ảnh: Như Ý

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 19

Ảnh: Như Ý

05/09/2021 08:36

Năm nay, cả nước có khoảng 23 triệu học sinh các cấp. Theo khung thời gian năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh sẽ kết thúc học kỳ I trước 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước 25/5/2022 và kết thúc năm học trước 31/5/2022, tương tự mọi năm.

05/09/2021 11:22

Lễ khai giảng ‘đặc biệt’ ở Quảng Ngãi

Sáng 5/9, tại điểm cầu Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ trực tuyến khai giảng năm học 2021-2022.

Lễ khai giảng được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Quảng Ngãi.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 20

Toàn bộ đại biểu tham dự, học sinh và những người phục vụ lễ khai giảng đều được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết nhiều địa phương trong tỉnh đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên lễ khai giảng được tổ chức theo quy mô nhỏ qua sóng truyền hình, nhằm đảm bảo các điều kiện giãn cách.

Sở GD&ĐT đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thông tin để vận động giáo viên, học sinh và phụ huynh theo dõi buổi lễ trực tuyến khai giảng sáng nay (5/9).

“Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi chỉ có 4 huyện gồm: Lý Sơn, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long thì học sinh có thể đến trường học, nhưng phải thực hiện nghiêm về phòng, chống dịch COVID-19, còn các huyện, thành phố còn lại thì bắt buộc dạy học trực tuyến tại nhà”, ông Thái nói.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 21

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 22

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 23

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các em không thể đến trường dự lễ khai giảng năm học mới mà phải ở nhà và dự lễ khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình, máy tính hay điện thoại.

Cũng theo ông Thái, nhằm đảm bảo nội dung chương trình theo khung kế hoạch năm học, Sở chỉ đạo các Phòng GD&ĐT các địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cập nhật sát tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn để có biện pháp tổ chức dạy học phù hợp. Tổ chức dạy học tập trung ngay sau khi đảm bảo điện kiện cho phép.

Năm học này toàn tỉnh Quảng Ngãi có 279.132 học sinh các cấp học.

(Nguyễn Ngọc)

05/09/2021 11:28

Nghệ An: Hàng vạn học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến

Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng duy nhất tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh)

Đúng 8h sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học mới duy nhất tại tỉnh Nghệ An được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT, các ban ngành trong tỉnh; các em học sinh dự lễ khai giảng online.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 24

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Nghệ An

Năm nay, do TP Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15,16 nên lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ, đảm bảo các điều kiện giãn cách và được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Tuy nhiên, buổi lễ vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như: Chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 25

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục trong lễ khai giảng năm học 2021-2022

Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An, app NTVgo, và livestream trên fanpage truyenhinhnghean.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An gửi lời chúc mừng năm học mới 2021 - 2022 đến toàn thể học sinh, giáo viên của tỉnh. Đây là năm học đặc biệt, trong bối cảnh Nghệ An đang có dịch bệnh, nhiều trường học vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly, các cấp học chuẩn bị dạy học trực tuyến dù còn nhiều khó khăn.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 26

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới 2021 - 2022

Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An động viên, mong muốn thầy, cô giáo, các nhà trường nỗ lực trong năm học mới, vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn phụ huynh cùng chung tay, ủng hộ, đồng hành với ngành giáo dục, giảm bớt áp lực cho con em.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 27

Bé Nguyễn Hạ Vi (Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh) là đại diện cho học sinh khối tiểu học toàn tỉnh Nghệ An

Năm học 2021 - 2022, Nghệ An có hơn 850.000 học sinh và khoảng 50.000 giáo viên. Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp, có ý nghĩa giúp học sinh, giáo viên, phụ huynh trên toàn tỉnh có được không khí ngày Lễ khai giảng đúng nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 28

Lễ khai giảng năm nay tại Nghệ An diễn ra nhanh chóng, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch

Thống kê hiện nay, Nghệ An đang còn 508 trường trưng dụng làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ thị xã Cửa Lò). Trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường THCS) và 1 trung tâm GDNN – GDTX.

Nghệ An cũng còn hàng chục học sinh và giáo viên F0 phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, hàng trăm giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và F2 phải cách ly tập trung hoặc theo dõi tại nhà. (Thu Hiền)

05/09/2021 11:34

TT-Huế tổ chức khai giảng ‘đặc biệt’, chỉ một trường tập trung học sinh

Sáng 5/9, tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (TP Huế) diễn ra lễ khai giảng chung cho hàng trăm nghìn học sinh toàn tỉnh TT-Huế. Lễ khai giảng "đặc biệt" được truyền hình trực tiếp trên sóng đài địa phương, học sinh các trường khác dự khai giảng trực tuyến ngay tại nhà.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 29

Lãnh đạo tỉnh TT-Huế đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, lễ khai giảng đặc biệt chưa từng diễn ra tương tự trước đó tại TT-Huế được truyền hình trực tiếp, với buổi lễ chính tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế. Buổi lễ khai giảng này dành cho toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong toàn tỉnh.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 30

Đo thân nhiệt đại biểu, thầy cô giáo, học sinh trước khi dự lễ khai giảng tại Trường Quốc học Huế

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 31

Trường Quốc học Huế là nơi duy nhất cho học sinh đến dự khai giảng tại trường. Các em ngồi giãn cách, mang khẩu trang, sát khuẩn

“Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù đã đến ngày khai giảng, nhưng học sinh của nhiều trường, nhiều vùng trong toàn tỉnh TT-Huế chưa thể tới trường, các em phải theo dõi không khí khai giảng chung qua truyền hình. Với khó khăn đó, tất cả đòi hỏi sự nỗ lực vượt khó rất lớn của đội ngũ thầy cô giáo, các em học sinh và sự chung tay của toàn xã hội”, ông Nguyễn Tân lưu ý.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 32

Theo ông Nguyễn Tân (bìa phải), Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, lễ khai giảng năm nay tại TT-Huế là một hoạt động đặc biệt

Sau lễ khai giảng chung được truyền hình trực tiếp đến các trường trong toàn tỉnh, đánh dấu sự bắt đầu của năm học mới 2021-2022, khối giáo dục phổ thông tại TT-Huế sẽ tổ chức dạy, học qua truyền hình được truyền phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình TT-Huế cho các khối lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 33

Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp từ Trường Quốc học Huế

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 34

Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường Quốc học Huế

Riêng các khối lớp còn lại dạy học trực tuyến trên những phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với bậc học mầm non, tỉnh TT-Huế chưa tổ chức dạy học tại trường cho đến khi có thông báo mới.

Dịp này, UBND tỉnh TT-Huế cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các trường, đơn vị giáo dục trên địa bàn thực hiện việc dạy học qua truyền hình và dạy học online với kết quả đạt được tốt nhất.

Hình ảnh buổi khai giảng đặc biệt từ thành thị đến nông thôn tại TT-Huế

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 35
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 36
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 37
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 38

Học sinh huyện Phú Lộc, TT-Huế, xem khai giảng tại nhà thông qua truyền hình

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 39
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 40
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 41
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 42
Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 43

Thầy cô giáo huyện Phú Lộc và Phú Vang dự lễ khai giảng tại trường, theo dõi buổi lễ khai giảng chung phát đi từ Trường Quốc học Huế thông qua đài truyền hình

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 44

Khai giảng 'tượng trưng" tại một trường tiểu học thuộc TP Huế

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 45

Học sinh huyện Phú Vang với quần áo, khăn quàng đỏ chỉnh tề theo dõi lễ khai giảng tại nhà thông qua truyền hình

Ngọc Văn

05/09/2021 11:37

Bình Định: Tổ chức chuyến xe miễn phí đưa học về quê nhập học

Ngày 5/9, UBND tỉnh Bình Định cho hay, địa phương đã có kế hoạch tổ chức đưa học sinh của tỉnh đang tạm trú tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16 có nguyện vọng trở về địa phương để nhập học.

Theo đó, địa phương sẽ tổ khoảng 60 chuyến xe (mỗi đợt 15 đến 20 chuyến xe) của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang đưa miễn phí học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục của tỉnh và 1 người thân (chỉ dành cho học sinh cấp tiểu học) có nguyện vọng trở về địa phương nhập học, thời gian dự kiến ngày 9/9.

Những người được đón về phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 (còn giá trị trong 48 giờ trước thời điểm khởi hành); không phải là F1, F2 và có đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan.

Sau khi được đưa về tỉnh, học sinh và người thân sẽ được tiếp nhận cách ly tập trung theo quy định tại các khu cách ly tập trung của tỉnh (không thu phí) hoặc tại khách sạn (có thu phí).

Lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Sở GD&ĐT của tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xét duyệt danh sách đăng ký, đảm bảo đúng đối tượng được đón về tỉnh theo quy định. (Trương Định)

05/09/2021 11:39

Gần 250.000 học sinh TP. Cần Thơ dự khai giảng trực tuyến

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thầy cô trong thời gian qua. Năm học 2021 - 2022 chuẩn bị bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thật sự kiểm soát tốt, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đó là một thử thách cho ngành GD&ĐT trong năm học này.

Theo đó, lãnh đạo TP. yêu cầu ngành giáo dục Cần Thơ cần tập trung một số nhiệm vụ như: chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học mới linh hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Có chính sách hỗ trợ miễn giảm, giãn thời gian đóng học phí; hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuyệt đối không xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả giáo viên, người lao động làm việc trong và ngoài công lập). Không để học sinh vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 46

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu.

“Tôi mong rằng, bên cạnh sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo thì các em hãy phát huy tinh thần tự chủ, tự giác trong học tập, tích cực rèn luyện bản thân, sẵn sàng học tập và nghiên cứu để phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất trong năm học này”, ông Hiển nói.

Kiên Giang lùi lịch học 20/9, riêng lớp 9 và 12 học ngày 6/9

Trong năm học này, tất cả học sinh trong tỉnh Kiên Giang sẽ thực học bắt đầu từ ngày 20/9. Riêng học sinh khối 9 và khối 12 bắt đầu học qua môi trường internet từ ngày 6/9 – ngày 20/9.

Sau ngày 20/9, tuỳ vào tình hình dịch bệnh, Sở GD&ĐT Kiên Giang đã xây dựng 2 phương án, 3 tình huống tổ chức dạy học cho phù hợp. Phương án 1 nếu từ ngày 20/9 dịch bệnh được kiểm soát, tất cả học sinh sẽ đến trường học như mọi năm. Trong quá trình học nếu có học sinh F0 thì những em này sẽ được đưa đi cách ly tại cơ sở y tế và phân công giáo viên dạy bù cho các em vào thời gian thích hợp. Những em học sinh F1,F2 cách ly tại khu cách ly tập trung thì nhà trường sẽ phân công giáo viên photo bài học gửi đến các em và sẽ dạy bù cho các em khi hết cách ly.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 47

Sáng ngày 5/9, học sinh Kiên Giang theo dõi lễ khai giảng qua tivi.

Phương án 2 nếu ngày 20/9 vẫn còn thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 thì học sinh sẽ học qua môi trường internet theo phương châm “học sinh không đến trường nhưng việc học không dừng”.

Nếu Kiên Giang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 thì sẽ cho tất cả học sinh đến trường nhưng không tổ chức chào cờ đầu tuần tập trung ở sân mà thực hiện chào cờ tại lớp học; giờ ra chơi học sinh không tập trung ra sân chơi mà chỉ ở tại lớp. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm túc.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, nếu triển khai dạy và học trên môi trường Internet, ông rất lo lắng vì chắc chắn chất lượng học trên môi trường intertnet sẽ không bằng học trực tiếp. Vì vậy, Sở xây dựng kịch bản làm sao tăng cường các hình thức dạy, tăng cường kiểm tra giám sát, tăng cường các hình thức bồi dưỡng làm sao để học sinh hiểu bài qua môi trường interrnet; sáng tạo ra những hình thức học, tìm ra những giải pháp thích hợp nhất trong học tập làm sao để giữ vững được chất lượng giáo dục.

“Đối với những em học sinh ở những xã vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, không có phương tiện thì Sở sẽ làm việc với UBND cấp huyện để thành lập tổ giáo dục gồm có giáo viên và cán bộ xã, phường thị trấn cho đến khu phố, ấp để gửi bài học, bài tập đến cho các em”, ông Bảo nói. (Nhật Huy)

05/09/2021 11:42

Gần 400.000 học sinh Gia Lai bước vào năm học mới

Sáng 5/9, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku (Gia Lai) diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.

Sáng nay, 57/63 tỉnh, thành khai giảng năm học đặc biệt trong lịch sử giáo dục ảnh 48

Lễ khai giảng năm nay ở Gia lai được tổ chức tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, ngày 6/9, trừ 2 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (TP. Pleiku và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa), học sinh bậc THCS và THPT toàn tỉnh bắt đầu tới trường; ngày 13/9, học sinh bậc tiểu học sẽ đi học.

Sau khi học 1 tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai sẽ cùng UBND cấp huyện rà soát, đánh giá lại về việc tổ chức đến trường gắn với phòng, chống dịch COVID-19 để có quyết định tiếp theo.

Năm học này, Gia Lai có hơn 392.000 học sinh của 714 trường thuộc các bậc học; so với định mức giáo viên/lớp, Gia Lai đang thiếu 3.721 giáo viên các bậc học. (Tiền Lê)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.