Săn tiền lì xì

Nhu cầu đổi tiền lì xì tăng cao vào những ngày cận tết. Ảnh: D.Đ.Minh (Thanh Niên)
Nhu cầu đổi tiền lì xì tăng cao vào những ngày cận tết. Ảnh: D.Đ.Minh (Thanh Niên)
Tiền mới, tiền có số đẹp, tiền độc đáo... đang được nhiều người săn lùng để dành làm quà lì xì đầu năm mới. Cũng từ đây, nhiều "dịch vụ" ăn theo đã ra đời.

Săn tiền lì xì

> 'Cắn răng' đổi tiền lẻ 'chợ đen'

Tiền mới, tiền có số đẹp, tiền độc đáo... đang được nhiều người săn lùng để dành làm quà lì xì đầu năm mới. Cũng từ đây, nhiều "dịch vụ" ăn theo đã ra đời.

Nhu cầu đổi tiền lì xì tăng cao vào những ngày cận tết. Ảnh: D.Đ.Minh (Thanh Niên)
Nhu cầu đổi tiền lì xì tăng cao vào những ngày cận tết. Ảnh: D.Đ.Minh (Thanh Niên).


Đổi tiền mất phí

Trên diễn đàn 5giay.vn, khá nhiều người rao đổi các loại tiền mới với mức phí phổ biến là 4%. Nếu đổi 2 triệu đồng tiền mới sẽ mất phí 80.000 đồng, đổi 5 triệu đồng phí là 200.000 đồng... Tùy tiền mệnh giá mà có thể đổi với số lượng nhiều ít khác nhau.

Trao đổi với “người buôn tiền” qua mạng www.doitien..., người này cho biết, mức phí đổi tiền mới loại 10.000 đồng, 50.000 đồng là 10%. Loại 20.000 đồng đã hết hàng.

Một chủ hàng có số điện thoại 0121... cho hay, hiện loại tiền mới mệnh giá 500 đồng và 20.000 đồng đã hết và chỉ còn loại tiền 10.000 đồng là nhiều nhất, muốn bao nhiêu cũng được.

“Những ngày trước em có hơn cả trăm triệu đồng loại tiền 20.000 đồng và 500 đồng nhưng đã đổi hết. Hiện giờ, hầu như các ngân hàng (NH) cũng đã hết loại tiền này rồi. Riêng tiền 5.000 đồng cũng có nhưng ít người đổi nên em cũng không lấy nhiều”, người bán tên Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, đổi ít nhất phải một triệu đồng và chỉ giao dịch ngay tại nhà ở Quận Phú Nhuận (TP.HCM) để đảm bảo an toàn. Khi chúng tôi tỏ vẻ băn khoăn về việc phải đi xa thì ông Sơn khẳng định nếu không đổi ngay trong nay mai thì sẽ hết tiền mới.

Trong khi đó, một chủ hàng khác có số điện thoại 095693... ở Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết, nếu muốn đổi số lượng lớn thì phải thông báo trước để anh ta liên hệ với NH và khách hàng ra NH trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM) để đổi tiền. Sau khi đổi xong, khách hàng thanh toán phí như đã thỏa thuận với chủ số điện thoại này.

Nhu cầu tờ 2 USD may mắn làm lộc lì xì đầu năm khiến giá đổi tờ tiền này cũng tăng mạnh trong những ngày cận tết. Chị Hương - một nhân viên văn phòng tại quận 1, TP.HCM - cho biết, do không quen biết với NH và cũng không biết đổi tiền mới chỗ nào nên chị tìm trên mạng internet. Kết quả, chị đã đổi được 20 tờ mệnh giá 2 USD với giá 48.000 đồng/tờ vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, đến ngày 25-1 thì theo tìm hiểu của chúng tôi, giá đổi đã tăng lên hằng ngày và hiện đã ở mức 50.000 đồng/tờ 2 USD. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều nơi.

Theo một người bán, cách đây 10 ngày, nếu đổi 10 tờ mệnh giá 2 USD chỉ có 47.000 đồng/tờ thì nay giá đổi lên đến 50.000 đồng/tờ do nhu cầu đang gia tăng. Chỉ khi nào khách đổi trên 30 tờ mệnh giá 2 USD thì sẽ được giảm giá còn 49.000 đồng/tờ.

Tuấn - một người mua bán USD qua mạng - cho biết, nếu mua dưới 10 tờ 2 USD, giá là 50.000 đồng/tờ; trên 10 tờ: 49.000 đồng/tờ; 100 tờ: 48.000 đồng/tờ. Những tờ 2 USD sản xuất năm 1976 có giá 130.000 đồng/tờ nếu mua trên 10 tờ và 140.000 đồng/tờ mua dưới 10 tờ. Một điểm đổi 2 USD gần Công viên Gia Định (TP.HCM) cho biết, giá đổi 1 tờ 2 USD là 55.000 đồng/tờ.

Tiền “độc”

Do nắm được tâm lý một số người thích sở hữu những tờ tiền có số sêri đẹp, một số website đã tung “hàng” ra. Trên một website rao các tờ 2 USD có số sêri 5 số 8 (phát); tứ quý 5, 6, 7, 8 hay các tờ tiền 2 USD có số tiến lên đều có giá… trên trời.

Người đổi tiền tên Tuấn cho hay, giá một tờ 2 USD có sêri tứ quý 6 (lộc), tứ quý 8 (phát) giá từ 800.000 đồng đến một triệu đồng/tờ. Anh Tuấn nói: “Hiện nay, tờ 2 USD sêri này rất hút khách nên không còn hàng. Chính vì nó hiếm nên mới có giá đó. Nếu muốn đổi phải đặt cọc”.

Không chỉ tờ 2 USD, một số tờ tiền Việt có số đẹp cũng được rao bán với giá không thua gì tiền USD. Chẳng hạn, một tờ 10.000 đồng sêri số tiến 456789 được rao bán với giá 1,2 triệu đồng. Số đuôi 6868 (phát lộc) được rao bán với giá trên một triệu đồng; những số tiến, số thọ, tứ quý... cũng được rao bán với giá trên trời.

Một số loại tiền lạ khác cũng được rao bán để lì xì. Tại www.tienvip..., loại tiền 100 ngàn tỉ đôla Zimbawe được rao bán với giá 100.000 đồng, nếu giao hàng tận nơi phải cộng thêm chi phí từ 10.000 - 35.000 đồng tùy khoảng cách.

Khó đổi

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó giám đốc NH Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM - cho biết: “Nhu cầu đổi tiền mới vào dịp cuối năm để lì xì rất cao. NHNN quan tâm đến vấn đề này nhưng việc đưa tiền mới ra không phải là chủ trương để lì xì tết mà chúng tôi muốn cơ cấu đa dạng tiền trong lưu thông hàng hóa là chính. Khi các tờ tiền không đủ chất lượng lưu hành, NHNN có nhiệm vụ thu về và đưa lượng tiền mới ra”.

Bà Hằng cho biết, trong những tháng qua, lượng tiền mới đưa ra lưu thông khá nhiều, lượng tiền nhỏ lẻ không thiếu. Chẳng hạn, trong tháng 11, 12 - 2010, loại tiền 10.000 đồng đưa ra 105 tỉ đồng nhưng qua đến tháng một lên đến 828 tỉ đồng.

NHNN phân bổ lượng tiền mới này xuống các NH thương mại để từ đó tiền mới ra lưu thông đến người dân, doanh nghiệp. Nếu nói lượng tiền mới này đủ đáp ứng nhu cầu của người dân hay không rất khó trả lời. Có năm ra tết, lượng tiền nhỏ lẻ này quay ngược về lại NH.

Riêng về tờ 2 USD, trước đây khoảng một tuần, một số NH thực hiện đổi tờ 2 USD thu phí 3.000 - 4.000 đồng/tờ. Thế nhưng, hiện nay, các NH không thực hiện dịch vụ này.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM - nói, việc đổi tiền USD lì xì quảng bá rùm beng khá nhạy cảm nên NHNN đã có nhắc nhở các NH thương mại nên ngưng dịch vụ này.

Nghịch lý là lượng tiền mới từ NHNN đưa ra khá lớn như nói trên nhưng người dân vẫn không đổi được tiền mới từ NH. Trong khi các dịch vụ đổi tiền thì không thiếu tiền mới. Câu hỏi đặt ra là, có hay không sự “móc nối” giữa NH với các dịch vụ đổi tiền bên ngoài để thu phí người dân?

Theo Thanh Xuân - Mai Phương
Thanh Niên

Ăn chênh lệch phí đổi tiền mới sẽ bị xử lý

Trước thông tin về việc NH khan tiền lẻ, tiền mới; nhân viên NH móc nối với “cò đổi tiền” đang lộng hành khắp cổng chùa, cổng đền, khu phố..., ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ (NHNN Việt Nam), cho biết, sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân vi phạm, cố tình đầu cơ trục lợi để hưởng phí chênh lệch.

Việc các cá nhân lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới lì xì của người dân để thu phí cao hưởng chênh lệch có vi phạm pháp luật không, thưa ông?

Cuối năm, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới thường tăng cao, vượt quá khả năng của các tổ chức tín dụng. Việc một số cá nhân lợi dụng nhu cầu về tiền mới của dân chúng để làm dịch vụ đổi tiền cũ lấy tiền mới hưởng chênh lệch, nhất là khu vực xung quanh các đình, chùa… là hành vi vi phạm pháp luật.

Có thông tin cho rằng nhiều cán bộ NH móc nối với “cò đổi tiền” ở bên ngoài để trục lợi, nếu phát hiện thì xử lý thế nào?

NHNN đã có quy định bằng văn bản quán triệt cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống không được lợi dụng việc đổi tiền cũ lấy tiền mới vì các mục đích trục lợi cá nhân. Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm đổi tiền hưởng chênh lệch, gây ảnh hưởng đến lưu thông tiền tệ trên địa bàn sẽ xử lý nghiêm khắc.

Theo Anh Vũ
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG