TP - Bằng cách trưng mã QR của ngân hàng kèm câu nhắn: ai cho cũng nhận, bao nhiêu cũng hoan hỉ… một số người đã “nửa đùa nửa thật” biến mình thành một dạng ăn xin online khiến cộng đồng mạng dấy lên tranh cãi thời gian gần đây. Dịp Tết, những biến tướng xin tiền càng trở nên đa hình đa dạng.
TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Tài chính; TPHCM 'bêu tên' loạt doanh nghiệp nợ thuế; Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hàng Việt Nam; Tiền lì xì đầu năm mới khan hiếm mệnh giá thấp, tiền in rồng Tết lên ngôi... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
TPO - Sáng 12/1, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh. Tham dự chương trình có anh Trần Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị.
TPO - Một cô gái ở Trung Quốc đăng câu chuyện của mình lên mạng, nói rằng mình “thất vọng” vì sự “keo kiệt” của cha mẹ người yêu, khi dịp Tết vừa rồi “chỉ” lì xì cho cô một khoản tiền không xứng với “tầm” của gia đình anh ấy.
TPO - So với mọi năm, năm nay dịch vụ đổi tiền mới để lì xì Tết có mức phí thấp hơn và nhu cầu đổi cũng ít hơn. Nhiều người đổ xô mua kit test COVID-19 bằng nước bọt trôi nổi trên chợ mạng, với mức giá từ 75.000đ/kit để khỏi phải "ngoáy mũi".
TPO - Tết kết thúc là thời điểm teen rủng rỉnh khi có tiền mừng tuổi, cũng là lúc hàng loạt dự định mua sắm nảy sinh. Nhưng mỗi năm chỉ có một dịp "cá kiếm", làm thế nào để cân đối số tiền với kế hoạch "chốt đơn"? Một số ứng dụng quản lý chi tiêu này chắc hẳn sẽ giúp bạn sắp xếp ví tiền của mình đấy!
TPO - Mới đây, bà xã hot girl của trung vệ Bùi Tiến Dũng – Khánh Linh khiến nhiều người ghen tị khi chia sẻ việc được chồng lì xì số tiền “khủng” trên trang cá nhân.
TP - Còn gần một tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2020, thời điểm này, các đầu nậu kinh doanh tiền lì xì “độc, lạ” đã bắt đầu tung hàng xách tay từ nước ngoài về phục vụ nhu cầu của khách.
TPO - Cư dân mạng Trung Quốc đang tranh cãi về việc ai nên giữ tiền lì xì đầu năm trong dịp Tết Nguyên đán, sau khi các toà án trong nước đưa ra xét xử các vụ án con kiện cha mẹ vì không đòi được tiền mừng tuổi.
Khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán, giới nhân viên văn phòng lại hỏi thăm khắp nơi nhờ đổi tiền lẻ để mừng tuổi, trong khi thị trường đổi tiền chợ đen đã hoạt động nhộn nhịp với mức phí 10-50%, thậm chí 70%.
Tiền mặt phục vụ Tết đã được Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị sẵn sàng, sẽ bổ sung tiền mới cho các địa phương ngay tháng này. Riêng các mệnh giá nhỏ, chủ yếu dùng để lễ chùa, số lượng in hạn chế hơn.
Tiền mới, tiền có số đẹp, tiền độc đáo... đang được nhiều người săn lùng để dành làm quà lì xì đầu năm mới. Cũng từ đây, nhiều "dịch vụ" ăn theo đã ra đời.